Đồng Tháp phát hiện ca nghi mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng

Chiều 1/6, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận một người đàn ông 31 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Đồng Tháp, ca nghi nhiễm nhà ở xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, giáp ranh với huyện Tân Thạnh, Long An. Khuya 29/5, anh tiếp xúc với bệnh nhân 7176 và 7177 (liên quan hội truyền giáo ở TP HCM) khi đến Tân Thạnh.

Hôm sau, người này được đưa đi cách ly tại huyện Hồng Ngự, kết quả xét nghiệm dương tính nCoV. Đây là ca nhiễm cộng đồng đầu tiên tại Đồng Tháp trong đợt dịch này.

xet-nghiem-4193-1622524004-1622537219.jpg
Nhân viên y tế Đồng Tháp vận hành 2 máy PCR, được viện Pasteur TP HCM thẩm định đủ năng lực xét nghiệm. Ảnh: VnExpress

Trường hợp này bộ Y tế chưa công bố nên xem là ca nghi nhiễm.

Hiện ngành chức năng Đồng Tháp đã truy vết được 8 ca F1 và đưa đi cách ly tập trung.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Tấn Bửu khẳng định, nữ nhân viên công ty ở Cụm công nghiệp Phong Phú, thành phố Thủ Đức (TP.HCM) dương tính SARS-CoV-2 tối 31/5 không liên quan đến Đồng Tháp.

Trước đó vào tối 31/5, xuất hiện thông tin nữ nhân viên trên đã về Đồng Tháp, sau đó có triệu chứng nên đến cơ sở y tế khám và có kết quả dương tính.

Ông Bửu cho hay, Trung tâm Kiểm soát bệnh bệnh tật Đồng Tháp đã liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) xác minh. HCDC khẳng định, nữ nhân viên này không liên quan đến Đồng Tháp.