Dự báo thời tiết 18/6: Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C

Hôm nay (18/6), các tỉnh thành Bắc bộ và Trung bộ bước vào đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt mới với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến ngày 21/6.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh kết hợp với hiệu ứng phơn gia tăng nên từ hôm nay (18/6) đến 21/6, các tỉnh miền Bắc và miền Trung bước vào 4 ngày nắng nóng gay gắt nhất trong đợt này với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 40-55%. 

thumb-660-8d35e8b8-5e25-4d9e-a216-05eadfd4cf86-1623972557.jpg
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C

Từ đêm 21/6 đến 25/6, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao kết hợp với rãnh thấp, các tỉnh miền Bắc bước vào một đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nắng nóng chấm dứt. Từ chiều tối ngày 22-24/6, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nắng nóng giảm nhiệt. Trong khi đó, dải ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên, nắng nóng dự báo còn kéo dài nhiều ngày tới với cường độ nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 18/6:

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; riêng Lai Châu - Điện Biên 32-35 độ.

Phía Đông Bắc bộ ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ, vùng núi có nơi dưới 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 34-37 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.