Dự báo thời tiết 21/6: Hà Nội 41 độ C, nắng nóng đỉnh điểm

Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ bước vào ngày cuối cùng của đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Bắc bộ và Trung bộ tiếp diễn nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong hôm nay. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ C. Độ ẩm tương đối 45-55%, trong ngày không có khả năng xuất hiện mưa dông.

Nắng nóng xảy ra do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10h đến 19h.

ha-noi-nang-nong-dac-biet-gay-gat-tren-41-do-c-1624232468.jpg
Hà Nội tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 39 - 41 độ C.

Đáng lưu ý, nắng nóng cao điểm tập trung ở các tỉnh Đông Bắc như Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Giang, Phú Thọ.... Trong khi đó, miền núi Tây Bắc bắt đầu hạ nhiệt. Nền nhiệt duy trì ở ngưỡng 33-35 độ C tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ hỏa hoạn. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo bản đồ dự báo, nắng nóng ở miền Bắc khả năng kéo dài đến hết ngày 22/6 và đặc biệt gay gắt vào hôm nay (21/6). Sau đó, khu vực bước vào đợt mưa dông diện rộng, nắng nóng chấm dứt.

Trong khi đó, thời tiết nóng bức, khó chịu ở Trung bộ sẽ duy trì lâu hơn. Do đặc điểm của gió phơn, chuyên gia cho biết vào ban đêm, nhiều nơi ở miền Trung vẫn ghi nhận mức nhiệt cao 33-34 độ C.

Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, khu vực bước vào ngày cuối cùng trong đợt nắng nóng cao điểm với nhiệt độ cao nhất 39-41 độ C.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 21/6:

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 29-32 độ. Nhiệt độ cao nhất 39-41 độ.

Phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 38-41 độ, có nơi trên 41 độ; riêng Lai Châu-Điện Biên 32-35 độ.

Phía Đông Bắc bộ ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ, vùng núi có nơi dưới 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 38-41 độ

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 38-41 độ, có nơi trên 41 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 37-40 độ; phía Nam 33-36 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.