Dự báo thời tiết 26/8: Hà Nội mưa dông, nhiệt độ cao nhất 34 độ C

Hôm nay (26/8), Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; vùng núi và trung du có nơi mưa rất to.

Theo bản tin từ trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngày và đêm nay (26/8), khu vực Bắc bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Mưa lớn chủ yếu tập trung vào sáng và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Từ 26 đến 28/8, khu vực Trung bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Mưa dông chủ yếu tập trung và chiều tối và tối.

Riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ chiều tối và đêm 26/8 đến 27/8 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ từ hôm nay đến ngày 27/8 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 150mm. Mưa dông tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 26/8:

Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

55bb97fff7bd1ee347ac-1629937388.jpg
Hà Nội có mưa rào và dông rải rác.

Tây Bắc bộ sáng và đêm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Dự báo trong mưa dông xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi đêm mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông ở phía Bắc; phía Nam ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.