Dự báo thời tiết 29/11: Hà Nội ngày nắng, trời rét về đêm và sáng sơm

Dự báo thời tiết hôm nay (29/11), khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C; cao nhất 24 - 26 độ C.

Theo bản tin từ trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 8 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ sáng nay ở vào khoảng 6,5 - 7,5 độ Vĩ Bắc; 105,5 - 106,5 độ Kinh Đông kết hợp với không khí lạnh, trên cao là nhiễu động gió Đông nên từ ngày hôm nay (29/11) đến ngày 30/11, ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa dự báo: Ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến 80 - 180mm, có nơi trên 200mm; các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định phổ biến 200 - 350 mm, có nơi trên 400mm; ở Tây Nguyên, Ninh Thuận phổ biến 50 - 150mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên nên từ hôm nay (29/11) đến ngày 30/11 ở khu vực Nam Bộ và Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50 - 70mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 19/11:

77ba235c-bad8-4635-8d5f-7af6353c1066-1638143491.jpg
Hà Nội ngày nắng

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi 13 - 16 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đên đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.