Dự báo thời tiết 31/10: Mưa dông bao trùm khắp cả nước

Dự báo thời tiết hôm nay (31/10), ảnh hưởng của không khí lạnh, phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Bắc Bộ trời lạnh.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (31/7), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h; thời gian xảy ra mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (31/10) có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

610ffe2fb86d5133087c-1635639510.jpg
Mưa dông bao trùm khắp cả nước

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 31/10:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C; riêng phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C; phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.