Dự báo thời tiết 5/6: Miền Bắc trời dịu mát, chiều tối mưa giông vài nơi

Hôm nay (5/6), các tỉnh thành khu vực Bắc bộ thời tiết tương đối dễ chịu, trời mát mẻ, có mưa giông về chiều tối. T

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong chiều tối và đêm nay (5/6), Tây Bắc bộ và khu vực Bắc Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An có nơi trên 70mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

image-vtc-vnmua-dong-06594363-05342836-1622849819.jpeg
Miền Bắc trời dịu mát, chiều tối mưa giông vài nơi

Cảnh báo từ đêm 6/6 đến khoảng ngày 11/6, ở Bắc bộ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, đêm 6 và ngày 7/6 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái.

Trong khi đó ở Trung bộ, ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-22 độ Vĩ Bắc kết hợp hiệu ứng phơn nên khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19 giờ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo nắng nóng ở Trung bộ có khả năng kéo dài đến những ngày giữa tháng 6/2021.

Nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thời tiết các vùng ngày 5/6:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, vùng núi có nơi dưới 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày có mây, phía Bắc có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; phía Nam có nơi trên 29 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; phía Nam 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận ngày nắng; phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 33-36 độ.

Tây Nguyên ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam bộ ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.