Dự báo thời tiết ngày 12/4/2022: Cảnh báo thời tiết xấu gây mưa lớn

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (12/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (12/4) khu vực Hà Nội có mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông nam cấp 2-3.

Xã hội - Dự báo thời tiết ngày 12/4/2022: Cảnh báo thời tiết xấu gây mưa lớn

Dự báo thời tiết nhiều khu vực ở phía bắc mưa to. Ảnh minh họa.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắn, gió nhẹ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ; phía nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.