Dự báo thời tiết ngày 15/3/2022: Miền Bắc trời nhiều mây âm u, có thể bị nồm ẩm

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (15/3).

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Xã hội - Dự báo thời tiết ngày 15/3/2022: Miền Bắc trời nhiều mây âm u, có thể bị nồm ẩm

Dự báo thời tiết miền Bắc trời âm u. Ảnh minh họa.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ; riêng khu Tây Bắc 26-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía nam có nơi trên 31 độ.

Khu vực này thời tiết hôm nay có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.