Dự báo thời tiết ngày 17/4/2022: Miền Bắc bước vào chuỗi ngày thời tiết xấu

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (17/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/4) khu vực Hà Nội có mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xã hội - Dự báo thời tiết ngày 17/4/2022: Miền Bắc bước vào chuỗi ngày thời tiết xấu

Dự báo thời tiết miền Bắc mưa kèm dông có khả năng xảy ra lốc. Ảnh minh họa.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 25-27 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía bắc 19-22 độ, phía nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 23-26 độ, phía nam 27-30 độ

Nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía nam có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.