Dự báo thời tiết ngày 21/5: Nắng nóng phủ khắp miền Bắc, nhiệt độ Hà Nội cao nhất 37 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay (21/5), các tỉnh Bắc bộ nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt trên 39 độ. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất 37 độ C.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay, phía Tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/5 ở Bắc bộ và đến ngày 24/5 ở Trung bộ.    

184249-ha-noi-tiep-tuc-nang-nong-voi-chi-so-uv-co-muc-anh-huong-gay-hai-cho-co-the-con-nguoi-1621552849.jpg
 Hôm nay, nắng nóng phủ khắp miền Bắc, nhiệt độ Hà Nội cao nhất 37 độ C

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. 

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 21/5:

Phía Tây Bắc bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; thấp nhất 24-27 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 21-24 độ.

Phía Đông Bắc bộ ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ; thấp nhất 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ; thấp nhất 27-29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc nắng nóng, vùng núi nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 24-27 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 33 độ.