Dự báo thời tiết ngày 2/2: Hà Nội sáng sớm có sương mù, trời lạnh

Dự báo thời tiết hôm nay (2/2), Hà Nội có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù, gió nhẹ, trời rét.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (2/2) khu vực Bắc bộ vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên rét về đêm và sáng sớm. Dự báo nhiệt độ thấp nhất nằm trong khoảng 14-18 độ C. 

du-bao-thoi-tiet-2-2-1612225830.jpeg
Hà Nội sáng sớm có sương mù, trời lạnh

Khu vực Trung và Nam Trung bộ, Tây Nguyên có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng và vẫn lạnh về đêm và sáng. 

Thủ đô Hà Nội có mưa phùn và sương mù. Trời rét. Nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất 21 độ.

Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/2:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ; vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 15-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ tỏng khoảng 17-23 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ trong khoảng 20-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 15-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ trong khoảng 21-33 độ, có nơi trên 33 độ.