Dự báo thời tiết ngày 23/3: Hà Nội hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 23 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay (23/3): Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23 độ C.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh có cường độ ổn định. Ngày 23/3, Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét với nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C.

Trung bộ có nơi có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay (23/3), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 1,5 - 3m. Từ đêm nay gió tiếp tục giảm cường độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 23/3:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23 độ C.

6dbbfce0-8992-4da8-9560-55f189825c0f-1616458013.jpg
Hôm nay, Hà Nội hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 23 độ C

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C; riêng Lai Châu - Điện Biên có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh Nam bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, riêng miền Đông 34 - 36 độ C.