Dự báo thời tiết ngày 24/2: Nắng ấm bao trùm khắp miền Bắc

Dự báo thời tiết hôm nay (24/2) nắng ấm bao trùm khắp miền Bắc với nhiệt độ cao nhất 28 - 32 độ C. Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, đến trưa chiều giảm mây trời hửng nắng đẹp.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/2), các tỉnh Bắc bộ trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

unnamed-1614126597.jpg
Nắng ấm bao trùm khắp miền Bắc

Ở Trung bộ và Nam bộ trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời lạnh. Riêng khu vực Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời rét.

Bản tin dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 24/2:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.