Dự báo thời tiết ngày 24/3: Không khí lạnh suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ ấm dần

Dự báo thời tiết hôm nay (24/3): Không khí lạnh suy yếu dần, các tỉnh Bắc bộ ấm dần lên, chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, vài nơi có mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các tỉnh Bắc bộ rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nam bộ ngày nắng, riêng Đông Nam bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào.

240220h1-1616542489.jpg
Hôm nay, không khí lạnh suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ ấm dần 

Trong 3 ngày tới, miền Bắc được dự báo ngưỡng nguy cơ gây hại của tia UV ở mức cao. Miền Trung và miền Nam được dự báo đạt mức nguy cơ rất cao.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 24/3:

Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ,

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi atrên 30 độ.

Nam bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.