Dự báo thời tiết ngày 25/3: Hà Nội có mưa phùn, nhiệt độ thấp nhất 20 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay (25/3), Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, Bắc bộ có mưa vài nơi, mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Khu vực Trung bộ, Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng các tỉnh Nam bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 25/3:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24 độ C.

ha-noi-mua-nho-mua-phun-suong-mu-1616630737.jpg
Hà Nội có mưa phùn, nhiệt độ thấp nhất 20 độ C

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, khu vực Tây Bắc 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất : 22 - 25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, phía Nam 30 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh Nam bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.