Dự báo thời tiết ngày 26/4: Hà Nội mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất 20 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay (26/4), Hà Nội có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trời chuyển mát.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén và làm đầy rãnh áp thấp nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa rào dông, một số nơi có lượng mưa khá như Bắc Quang (Hà Giang) 43mm, Đô Lương (Nghệ An) 42mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên ngày và đêm nay (26/4), ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h; các tỉnh phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Hôm nay (26/4), ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh.

Bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 26/4

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

mua26-1619396239.jpg
Hà Nội mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất 20 độ C

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, riêng khu Tây Bắc 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C; riêng phía Nam 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, phía Nam có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.