Dự báo thời tiết ngày 28/4: Bắc bộ mưa rất to, Nam bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay (28/4), hầu hết các tỉnh khu vực Bắc bộ có mưa trong khi các tỉnh Nam bộ nắng nóng, có nơi trên 35 độ C.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, chiều 28/4 đến ngày 29/4, vùng núi Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm/24 giờ.

Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 120 mm/24 giờ; khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ đêm 28/4 đến ngày 29/4, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-80 mm/24 giờ, có nơi mưa rất to trên 100 mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá là cấp 1.

mua-to-1619568161.jpg
Hôm nay, Bắc bộ mưa rất to. Ảnh minh họa

Vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 1.

Hôm nay, Nam bộ có nắng sớm, cường độ nắng mạnh hơn về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Đến chiều tối, mây đối lưu phát triển sẽ gây mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa chỉ xuất hiện trên 1/3 diện tích vùng. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét.

Theo bản đồ dự báo, thời tiết TP.HCM diễn biến xấu trong các ngày 26-30/4 khi mưa dông liên tục xuất hiện. Trạng thái này có khả năng chấm dứt vào ngày 1/5, trùng dịp nghỉ lễ. Nền nhiệt khu vực tương đối ổn định, dao động 25-34 độ C cả tuần.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 28/4:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa rải rác; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác; chiều và đêm vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.