Dự báo thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng đẹp trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Theo dự báo, hôm nay hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước đều có chung hình thái thời tiết ngày nắng đẹp, chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày nghỉ lễ, từ 30/4 đến 3/5, hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước đều có chung hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ.

unnamed-1619742118.jpg
Cả nước nắng đẹp trong ngày nghỉ lễ đầu tiên. Ảnh minh họa

Những ngày giữa nghỉ lễ (1-2/5), nhiều nơi ở miền Bắc có mưa vừa, mưa to. Đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng một số điểm du lịch, hầu hết thời tiết đều trời nắng, một vài nơi mưa giông vào cuối ngày. Cụ thể: Sa Pa 13-16 độ; Hạ Long 22-27 độ; Huế 24-32 độ; Đà Nẵng 26-32 độ; Hội An 25-33 độ; Lý Sơn 26-32 độ; Nha Trang 26-31 độ; Mũi Né 27-31 độ.

Ngoài ra, một số nơi ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông như: Côn Đảo, Phú Quốc (nhiệt độ 26-32 độ); Đà Lạt 14-25 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30/4:

Phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Nam bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.