Dự báo thời tiết ngày 3/3: Bắc bộ tiếp tục mưa rét, có nơi dưới 14 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay (3/3), khu vực Bắc bộ có mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Trung Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác. Phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Phía Tây Bắc bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời lạnh.

ttxvn-khong-khi-lanh-1614727582.jpeg
Bắc bộ tiếp tục mưa rét, có nơi dưới 14 độ C

Bản tin dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 3/3:

Phía Tây Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất là 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 25 - 28 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Hà Nội vào gần sáng và sáng 3/3, có mưa nhỏ rải rác. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, phía Nam 23 - 26 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển đêm cấp 3-4. Phía Bắc trời rét.

Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Khu vực phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Trời có mây, đêm không mưa; ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.