Dự báo thời tiết ngày 6/4/2022: Miền Bắc ngày trở nắng, đêm rét sâu

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (6/4).

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/4) khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Xã hội - Dự báo thời tiết ngày 6/4/2022: Miền Bắc ngày trở nắng, đêm rét sâu

Dự báo thời tiết miền Bắc đêm và sáng rét, ngày trở nắng tăng nhiệt.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực này ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng phía nam đêm nay có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: Phía bắc 20-23 độ; phía nam 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 24-27 độ; phía nam 28-31 độ.

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía bắc từ (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.