Tại ven đường, góc tường hay khe đá có rất nhiều cỏ dại tưởng chừng bình thường, nhưng thực ra nhiều loại có sức sống mạnh và rất dễ tạo dáng, chỉ cần chăm chút đơn giản là có thể trở thành chậu cảnh nhỏ xinh trong nhà.
Dưới đây là 4 loại cỏ dại rất thích hợp để làm bonsai, gặp ngoài thiên nhiên thì có thể mang về thử trồng.
1. Cỏ ba lá

Cỏ ba lá là loại cây dại rất phổ biến ven đường, với đặc trưng ba lá tụ lại thành một cụm. Nhiều người tin rằng nó tượng trưng cho may mắn. Loài cây này rất dễ sống, khi đào về nên chọn cây khỏe, thân mập và bộ rễ còn nguyên vẹn.
Bạn chỉ cần chuẩn bị một chậu nhỏ xinh, cho đất vườn thông thường vào rồi trồng cây xuống, tưới đẫm nước và đặt ở nơi có ánh sáng tán xạ. Sau vài ngày để cây hồi phục, không cần chăm sóc quá cầu kỳ, cây vẫn tự phát triển tốt.
Theo thời gian, bộ rễ sẽ dần phát triển khỏe hơn, thân lá cũng lên dáng đẹp hơn, thậm chí có thể nuôi thành “tiểu cảnh bonsai” tự nhiên. Một chậu cỏ ba lá nhỏ đặt trên bàn vừa tươi mát vừa dễ chịu, nhìn thôi cũng khiến tâm trạng tốt hơn.
2. Tai hùm

Cây tai hùm còn gọi là hổ nhĩ thảo, tên khoa học là Saxifraga stolonifera. Cây có lá tròn, viền hơi gợn nhẹ, nhìn giống tai hổ nên được gọi là tai hùm, trông rất đáng yêu. Loài cây này ưa bóng râm và độ ẩm cao, thường mọc ở các góc tường, dưới tán cây hoặc khe đá.
Khi đem trồng lại, nên tránh nắng gắt, giữ đất luôn hơi ẩm để cây nhanh bén rễ. Trồng trong chậu nông hoặc tiểu cảnh non bộ sẽ cho hiệu quả thẩm mỹ rất cao.
Lá cây xanh mướt phủ đều mặt chậu, mềm mại như thảm, mang hơi thở thiên nhiên vào không gian sống. Dù đặt ở phòng khách hay ban công, cây đều tạo cảm giác thanh nhã, tươi mát và đầy chất nghệ thuật.
3. Cây hoa đá

Nhiều người lần đầu nhìn thấy sẽ tưởng đây là một loại sen đá. Cây mọc theo từng tầng, lá mọng nước, tạo cảm giác rất có chiều sâu và cấu trúc rõ ràng.
Hoa đá có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, thường mọc trên mái nhà cũ, kẽ đá, chịu được khô hạn và đất nghèo dinh dưỡng, gần như không cần chăm sóc.
Mang về trồng trong chậu nhỏ chỉ cần tưới ít nước và cho cây tắm nắng nhiều hơn, lá sẽ dần trở nên gọn gàng và đẹp mắt. Không cần cắt tỉa, cây tự phát triển thành nhiều lớp rõ rệt. Đặt trên bậu cửa sổ hoặc bàn làm việc, tổng thể nhìn đơn giản nhưng rất “sang”, gọn gàng và tinh tế không kém gì các loại sen đá đắt tiền.
4. Cây violet dại

Loại cỏ này nhỏ nhắn, thấp bé, mỗi độ xuân về lại nở những bông hoa tím nhạt, trông như những tinh linh nhỏ bé, vừa thanh khiết vừa tao nhã. Hoa có thời gian nở khá dài, màu sắc nhẹ nhàng, không phô trương.
Cây không kén đất, chỉ cần trồng lại và duy trì ánh sáng cùng lượng nước bình thường là có thể ra hoa liên tục. Một chậu nhỏ với lá xanh và hoa tím đan xen, đặt trong nhà sẽ mang lại cảm giác mềm mại, yên bình và rất đẹp mắt, đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích phong cách nhẹ nhàng, tinh tế.