Thế hệ Gen Z là thế hệ vàng cùng bản lĩnh tiên phong lớn lên trong thời kỳ công nghệ phát triển vượt bậc, xã hội biến động và thế giới ngày càng kết nối sâu rộng. Từ cách họ học tập, làm việc và sống tử tế đã tạo dấu ấn sâu đậm, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Trước thềm năm mới Bính Ngọ, cùng điểm lại 6 gương mặt trẻ sinh năm 2002 với dấu ấn cá nhân nổi bật trong năm 2025 vừa qua.
Nữ thủ khoa chấp nhận "lùi 1 bước", tốt nghiệp với điểm tuyệt đối
Trong số những thủ khoa tốt nghiệp đại học năm 2025, có lẽ hành trình của Trần Thị Ngọc Hoài là ấn tượng hơn cả. Từng gắn mác “học sinh trường chuyên nhưng trượt đại học”, Ngọc Hoài chấp nhận "lùi một bước" để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Bước vào môi trường đại học, Ngọc Hoài đã kịp ghi dấu ấn khi liên tục giành ngôi vị Quán quân, Á quân, lọt top cao tại nhiều cuộc thi về kinh tế số, sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính, mô phỏng chiến lược nhân sự dành cho sinh viên,...

Nữ thủ khoa Trần Thị Ngọc Hoài đã tìm thấy phiên bản tốt hơn của chính mình
Đặc biệt, nữ sinh xứ Nghệ vượt trội trong thành tích nghiên cứu khoa học. Ở năm thứ 3, cô là tác giả chính một bài báo đăng trên tạp chí Q1, cùng nhiều bài báo quốc tế, bài báo tại các hội thảo khoa học quốc tế, cũng như các bài báo, tạp chí trong nước.
Những giải thưởng của Ngọc Hoài có thể kể đến là: Giải Nhất nghiên cứu khoa học Đại Học Kinh tế Quốc Dân năm 2023-2024; giải Ba giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023- 2024; giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Khoa Quản trị kinh doanh - Đại Học Kinh tế Quốc Dân năm 2023-2024.
Ở năm thứ 3 đại học, nữ sinh đã trở thành Trưởng phòng nhân sự của công ty Agency. Năm cuối đại học, sau các vòng phỏng vấn nghiêm ngặt, Ngọc Hoài xuất sắc trở thành nhân viên chính thức tại một tập đoàn lớn.
Năm 2025, Ngọc Hoài vinh dự nhận bằng tốt nghiệp thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm tuyệt đối 4.0/4.0, cùng 7/7 kỳ học bổng khuyến khích học tập loại Xuất sắc. Suốt 4 năm đại học, Ngọc Hoài đã không để phí phạm một giây phút nào và tạo cho mình chiếc “CV thanh xuân” ấn tượng với đầy ắp giải thưởng từ trong nước ra quốc tế.
“Thợ săn” học bổng từ 11 trường đại học hàng đầu nước Mỹ
Ghi dấu ấn với thành tích học tập xuất sắc, nam sinh Hà Hải Dương đã khiến cộng đồng mạng không khỏi tự hào khi liên tiếp giành được học bổng Tiến sĩ từ 11 trường đại học hàng đầu nước Mỹ trong lĩnh vực Hóa học và Vật lý lượng tử khi cậu chỉ mới 23 tuổi.

Nam sinh Hà Hải Dương được mệnh danh “thợ săn” học bổng
Hải Dương là cựu học sinh THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), trúng tuyển vào loạt chương trình PhD tại các đại học danh giá như MIT, Stanford, Columbia, Yale, Johns Hopkins… và nhận học bổng gần 7 tỷ đồng tại Georgetown với GPA gần tuyệt đối 3.99/4.0.
Suốt thời gian học đại học, Dương đảm nhiệm vai trò trợ giảng cho nhiều môn khó như Vật lý, Hóa, Sinh, Khoa học máy tính; có 4 năm nghiên cứu tại Georgetown và sở hữu bài báo Q1 ngay từ năm hai. Cậu cũng từng thực tập tại Stanford về mảng siêu máy tính lượng tử, đồng thời gây ấn tượng với bộ hồ sơ có 7 thư giới thiệu từ các giáo sư uy tín.
Bắt đầu từ sự tò mò bền bỉ về cách thế giới vận hành, Hải Dương theo đuổi Vật lý và Hoá học, dùng khoa học để lý giải đời sống và tạo ra giá trị cho cộng đồng. Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích, hành trình của chàng trai trẻ còn truyền cảm hứng về tinh thần dám đặt câu hỏi, dám thử nghiệm và kiên định đi đến cùng với đam mê.
Cô giáo trẻ lấp đầy “tủ sách đói” để học sinh vùng cao được “no con chữ”
Năm 2025 vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi xúc động khi chứng kiến hành trình ươm mầm tri thức, đưa tủ sách lên vùng cao của cô giáo trẻ Lê Minh Ngọc (SN 2002) trong Gala Việc tử tế. Không chỉ giúp giảm tình trạng thiếu sách mà hoạt động này còn tạo điều kiện phát triển văn hóa đọc, nuôi dưỡng tâm hồn các em nhỏ vùng cao trên cả nước.

Cô giáo trẻ Minh Ngọc và ước mơ gieo mầm tri thức lên vùng cao
Minh Ngọc là cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), đã có 8 năm gắn bó với hoạt động thiện nguyện. Cô được nhiều người biết đến bởi thành tích học tập xuất sắc từ những năm đại học và nhiều đóng góp trong các hoạt động, dự án ý nghĩa với vai trò chủ chốt. Minh Ngọc nhiều lần được vinh danh Nhân vật tử tế của Gala Việc tử tế, đồng thời Chủ nhiệm dự án, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ, Trưởng ban tổ chức của nhiều chương trình thiện nguyện.
Cô giáo Minh Ngọc luôn ấp ủ khát vọng lấp đầy những “tủ sách đói” để trẻ nhỏ nơi núi rừng được “no con chữ”. 8 năm qua, ước mơ ấy đã dẫn lối cô trên hành trình gieo tri thức. Hơn 2.000 thư viện được hình thành ở khắp các điểm trường miền núi là minh chứng cho tình yêu và sự kiên trì mà cô giáo trẻ dành cho học trò. Cô giáo trẻ tin rằng, chỉ cần một cuốn sách được mở ra, một ánh mắt trẻ thơ sáng lên vì niềm vui đọc sách, thì ước mơ về một ngày mọi đứa trẻ đều được “no bụng, no chữ” sẽ dần hiện thực.
“Hot boy” thể dục dụng cụ Đặng Ngọc Xuân Thiện ghi dấu ấn tại SEA Games 33
Nổi bật ở lĩnh vực thể thao là VĐV Thể dục dụng cụ Đặng Ngọc Xuân Thiên (SN 2002) với tấm HCV nội dung ngựa vòng khi đạt 14,367 điểm, vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ tranh tài ở chung kết. Đáng chú ý, dù bị cận tới 3 độ và không đeo kính khi thi đấu, nhưng Xuân Thiện thực hiện mọi động tác một cách thuần thục.

VĐV Đặng Ngọc Xuân Thiện thể hiện bản lĩnh tại SEA Games 33
Xuân Thiện được đánh giá là ngôi sao đang lên trong môn thể dục dụng cụ nam Việt Nam, với những thành tích đáng ngạc nhiên trong thời gian ngắn gia nhập đội tuyển quốc gia. Anh từng giành HCV SEA Games (2022, 2023), HCV Cúp Thể dục dụng cụ Thế giới tại Bulgaria (2025), và HVĐ Giải vô địch Châu Á 2025.
Khi tham dự SEA Games 33, VĐV điển trai đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch, hướng tới chiếc HCV thứ 3 liên tiếp. Và anh đã hoàn thành mục tiêu ấy khi không có đối thủ ở nội dung ngựa vòng. Với những thành tích xuất sắc, Xuân Thiện đã chứng minh rằng sự quyết tâm và tài năng có thể vượt qua mọi thử thách.
Gắn bó với thể dục dụng cụ từ năm 6 tuổi, Xuân Thiện không chỉ là một tài năng trẻ mà còn là hình mẫu của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Trong môn ngựa vòng, một nội dung vô cùng khốc liệt và đầy cạnh tranh, Xuân Thiện đã tỏa sáng với kỹ thuật điêu luyện và sự điềm tĩnh tuyệt vời.
“Bóng hồng” duy nhất trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân
Bùi Việt Hà (SN 2002) là học viên Học viện Quân y ước với mơ trở thành một bác sĩ khoác lên mình màu áo lính. Việt Hà có niềm đam mê đặc biệt với Toán học và đã giành nhiều giải thưởng như: 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc Olympic Toán học toàn quốc dành cho sinh viên trong 2 năm liên tiếp (2023, 2024). Đây không chỉ là kết quả của những giờ miệt mài bên sách vở, mà còn là sự thử thách tư duy, khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề trong mọi tình huống.

Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân – Bùi Việt Hà
Cùng với học tập, Việt Hà tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Cô cùng đồng đội thành lập nhóm nghiên cứu, trình bày ý tưởng nghiên cứu với giảng viên và triển khai nhiệm vụ. Ngoài ra, nữ Bí thư Chi đoàn còn luôn nhiệt huyết với các hoạt động tình nguyện và để lại nhiều dấu ấn trong các phong trào thanh niên của Học viện.
Nhờ sự phấn đấu không ngừng, Bùi Việt Hà vinh dự được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 4 năm liên tục (2021-2024), Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, 2 Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng về thành tích xuất sắc trong công tác (năm 2023 và 2024) cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng của Học viện Quân y...
Mới đây nhất, đầu năm 2025, Việt Hà vinh dự trở thành gương mặt nữ duy nhất trong 10 cá nhân được nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, đồng thời là người có tuổi đời trẻ nhất.
Khối trưởng tốt nghiệp loại Xuất sắc, nổi “rần rần” từ A50 sang A80
2025 là một năm đánh dấu hai bước ngoặt lớn: Lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng A50 và A80 với những hình ảnh đáng nhớ. Trong đó, xuất hiện những gương mặt chiến sĩ trẻ được cộng đồng mạng “săn đón” chưa từng có. Không chỉ nghiêm trang nơi thao trường, những chiến sĩ trẻ với ngoại hình nổi bật, phong thái tự tin và câu chuyện đời thường nhanh chóng trở thành “thần tượng” giới trẻ.
Một gương mặt chiến sĩ sinh năm 2002 nổi bật trong hàng ngũ A50 và A80 là Trung úy Trần Quang Khải (Đội trưởng vũ trang, Đồn biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi), đảm nhiệm vai trò Khối trưởng Khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng.

Khối trưởng gen Z nổi bật trong hàng ngũ A50 và A80
Từng gây ấn tượng bởi “nụ cười tỏa nắng” khi tham gia nghiệm vụ A50, Quang Khải tiếp tục ghi điểm tại A80 bởi sự thân thiện, vui vẻ và gần gũi. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, câu chuyện đến với màu áo lính của đồng chí Trần Quang Khải cũng rất đặc biệt.
Được biết, vì thương mẹ tảo tần lo lắng cho cả nhà sau khi bố mất sớm, nam chiến sĩ đã tập trung học tập và thi đậu vào trường Sĩ quan Lục quân 2. Sau quá trình học tập, đồng chí Quang Khải đã tốt nghiệp loại Xuất sắc và được phong quân hàm Trung úy. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Quang Khải sẽ tiếp tục cống hiến tuổi trẻ, xây dựng quê hương đất nước, giữ vững tinh thần yêu nước thương dân của người lính.
Trong kỷ nguyên dân tộc vươn mình mạnh mẽ, những gương mặt trẻ thuộc thế hệ gen Z với nhiều thành tựu nổi bật khiến chúng ta càng thêm tự hào. Thế hệ trẻ Việt Nam đang bước ra thế giới bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng khẳng định bản thân, mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.