Gia Lai: Khám nhà đối tượng bán ma túy, thu giữ 4 khẩu súng, 77 viên đạn

Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Vũ (25 tuổi, ở Gia Lai), công an phát hiện 2 gói heroin, 4 khẩu súng, 77 viên đạn các loại và 9 vỏ đạn.

Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Vũ (25 tuổi, trú phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ súng, theo báo Tiền Phong.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 25/9, ở khu vực tổ 4, phường Ia Kring, TP Pleiku, lực lượng công an mật phục và bắt quả tang Vũ đang bán ma túy cho các đối tượng N.M.T (24 tuổi) và Đ.V.L (31 tuổi), đều trú tại TP Pleiku.

Tại hiện trường, công an thu giữ 5 gói bột màu trắng, theo lời khai của Vũ là heroin. Khi khám xét chỗ ở của Vũ, công an phát hiện thêm 2 gói heroin khác, ngoài ra còn có 2 khẩu súng ngắn (dạng súng Rulô và súng tự chế) và 2 khẩu súng dài, 77 viên đạn các loại, 9 vỏ đạn.

Tất cả các tang vật liên quan nói trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra giám định để phục vụ điều tra. Công an cho biết Vũ là đối tượng nghiện ma túy, còn Đ.V.L từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra mở rộng.

gia lai kham nha doi tuong ban ma tuy thu giu 4 khau sung 77 vien dan                                                        Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, sáng ngày 26/9, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Đông Hương bắt quả tang Trần Thị Hương (SN 1960, ở ngõ 533 Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) đang bán ma túy trước cửa nhà.

Báo Thanh Hóa thông tin, tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 10 gói nhỏ heroin. Tiến hành khám xét nơi ở của Hương, Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ thêm 105 gói và 3 cục heroin. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Hương khai nhận đã mua ma túy từ cách đây mấy tháng về chia nhỏ bán và tổ chức cho người nghiện sử dụng ngay trong nhà.

Được biết, Hương là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội mua bán ma túy. Tuy mới đi tù về đầu năm 2022 nhưng đối tượng lại “ngựa quen đường cũ”. Nhà của Hương được chia thành 2 khu tách biệt hòng che giấu hành vi phạm tội.

Cụ thể, khu nhà trên rất khang trang được dùng làm nhà ở và buôn bán tạp hóa, còn khu lán bên cạnh rộng hàng trăm mét vuông với một dãy phòng ngủ, phòng vệ sinh được các đối tượng sử dụng làm dịch vụ rửa xe và tổ chức cho người nghiện mua bán, sử dụng ma túy. Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.