Tin tức pháp luật mới ngày 25/9: 31 người phê ma túy trong 4 căn hộ chung cư

Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/9/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

31 người phê ma túy trong 4 căn hộ chung cư

tin tuc phap luat moi ngay 25 9 31 nguoi phe ma tuy trong 4 can ho chung cu                                Những người bị đưa về trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 4 lập hồ sơ, lấy lời khai hàng chục để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Rạng sáng cùng ngày, tổ công tác gồm 2 đơn vị trên đồng loạt kiểm tra nhiều căn hộ thuộc chung cư Tresor nằm trên đường Bến Văn Đồn, phường 13, quận 4.

Trong 4 căn hộ, cảnh sát phát hiện hàng chục người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, nhà chức trách xác định 31 nam, nữ dương tính với ma túy.

Bước đầu, cảnh sát xác định tụ điểm ma túy trên do Nguyễn Hoàng Ân (26 tuổi, ngụ quận 4) cầm đầu. Ân thuê 4 căn hộ tại chung cư trên rồi cho khách thuê lại để tổ chức bay lắc. Ngoài ra, nhóm này kiêm luôn việc cung cấp ma túy cho các dân chơi.

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Ân, Trịnh Văn Tùng (28 tuổi, quê Hưng Yên), Hà Văn Thái (25 tuổi, ngụ quận 5) và Phạm Ngọc Phương (31 tuổi, quê Hậu Giang) về hành vi tổ chức, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Nam thanh niên khống chế, giam giữ cô gái 17 tuổi trong phòng ngủ

Ngày 24/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Thanh (18 tuổi, ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương) để điều tra về hành vi giữ trái phép cô gái 17 tuổi tại phòng ngủ nhà mình.

Nạn nhân là L.T.H.H. (17 tuổi, ở xã Gia Xuyên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Về diễn biến vụ việc, ngày 11/9, Công an thị xã Kinh Môn nhận được đơn trình báo của bà N.T.L. (46 tuổi, ở xã Gia Xuyên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về việc con gái bà (chị H.) bị một thanh niên tên Thanh giữ trái phép tại nhà riêng.

Tiến hành xác minh, công an xác định tại phòng ngủ của Trương Văn Thanh ở thị xã Kinh Môn có giữ một cô gái.

Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm giữa Thanh và H. dẫn đến việc Thanh khống chế, giữ H. tại nhà riêng.

Cụ thể, khoảng 3h ngày 11/9, trước nhà nghỉ Tùng Hằng (ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) Trương Văn Thanh có hành vi bắt, khống chế, đưa L.T.H.H., về giữ trái phép tại nhà Thanh ở địa chỉ nói trên.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Thanh về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Truy tìm bị can nguy hiểm trong vụ cố ý gây thương tích

tin tuc phap luat moi ngay 25 9 31 nguoi phe ma tuy trong 4 can ho chung cu 2                                                   Quyết định truy tìm Trần Phước Thiện.

Chiều 24/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) cho biết, đang truy tìm Trần Phước Thiện (SN 1981, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đó, Thiện là bị can nguy hiểm trong vụ cố ý gây thương tích nhưng đã rời khỏi địa phương. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành không rõ Thiện ở đâu để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, xác minh xử lý vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

Đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Thiện hãy thông báo ngay cho Công an thị xã Hòa Thành qua điện thoại 02763.814.013 hoặc chính quyền địa phương, cơ quan Công an nơi gần nhất.

Bắt đối tượng chuyên trộm cắp ở các trường dạy lái xe ôtô

Ngày 24/9, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tạm giữ hình sự Phạm Quốc Dũng (22 tuổi, huyện Buôn Đôn). Đối tượng này chỉ trong vòng 12 ngày đã gây ra 4 vụ móc cốp xe máy ở các trường dạy lái xe ôtô, trộm cắp tài sản gần 100 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, Dũng đang theo học lái xe ôtô tại trường Trung cấp nghề Việt Mỹ ở TP.Buôn Ma Thuột.

Quá trình theo học, Dũng phát hiện nhiều người đến học quên khoá cốp xe máy nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Với thủ đoạn đó, từ ngày 6 đến ngày 18/9, Dũng đã trà trộn vào 3 trường dạy lái xe ôtô trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột gây ra 4 vụ móc cốp xe máy, lấy cắp 51 triệu đồng tiền mặt, 6 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc IPad với tổng giá trị tài sản là gần 100 triệu đồng.

Đến ngày 19.9, sau khi gây ra vụ móc cốp xe máy tại trường trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên ở phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột lấy cắp 8 triệu đồng thì Dũng bị Công an phường Tân An điều tra, bắt giữ.

Ngay sau đó, Công an phường Tân An đã bàn giao Dũng cùng tang vật cho đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột điều tra theo thẩm quyền.