Giải cứu 2 mẹ con bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao"

Tin tưởng vào lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao, 2 mẹ con ở Đồng Tháp xuất cảnh trái phép sang Campuchia và tá hỏa khi bị đòi tiền chuộc 6.000 USD

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan đã làm thủ tục tiếp nhận từ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp 2 công dân Việt Nam bị lừa đảo sang Campuchia rồi khống chế đòi tiền chuộc.

Thông tin ban đầu, tin lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao của một người bạn quen trên mạng xã hội, ngày 27/9, bà D. (33 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh) và con gái là T. (14 tuổi) sang Campuchia làm việc.

Hai mẹ con đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Qua đến đất Campuchia mẹ con bà D. cùng nhiều người khác đưa lên xe ô tô 15 chỗ. Sau hơn 4 giờ di chuyển, xe dừng bên đường và người trên xe yêu cầu bà D. gọi điện thoại về kêu gia đình đưa tiền chuộc là 6.000 USD.

An ninh - Hình sự - Giải cứu 2 mẹ con bị lừa sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'                         Chị V.T.D. cùng con gái làm việc với lực lượng công an. Ảnh: Nhân Dân. 

Lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, mẹ con bà D. nhanh chóng bỏ trốn và nhờ người dân hỗ trợ gọi cơ quan chức năng giải cứu.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Ty Công an Preyveng, Campuchia đã đến giải cứu 2 mẹ con và bàn giao lại cho lực lượng Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đưa về Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh làm rõ.