Giáo viên bị bắt vì bán ma túy, Bình Phước ra chỉ đạo "nóng"

UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Sở GD-ĐT, Công an tỉnh cùng các địa phương tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 11/6, UBND tỉnh Bình Phước cho biết vừa có công văn chỉ đạo ngành GD-ĐT, công an và các địa phương tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong học đường.

Theo đó, thời gian qua, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, đối tượng ngày càng trẻ hóa; nguy cơ xâm nhập ma túy vào học đường ngày càng lớn, tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên tụ tập ăn chơi, sử dụng ma túy xảy ra ngày càng nhiều; một bộ phận giới trẻ hiện có tâm lý lười lao động, thích ăn chơi, đua đòi, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ vào con đường phạm tội, tệ nạn ma túy...

Đáng chú ý cuối tháng 5/2024, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ một giáo viên trên địa bàn huyện Bù Gia Mập có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Vụ việc được cho là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ma túy có thể len lỏi vào bất cứ đâu, lôi kéo bất cứ thành phần nào trong xã hội, từ đó đặt ra các yêu cầu về phòng, chống ma túy xâm nhập vào học đường trong giai đoạn hiện nay ngày càng bức thiết.

Tang vật một vụ mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tang vật một vụ mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Tuổi Trẻ

UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Sở GD-ĐT, Công an tỉnh cùng các địa phương tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh về hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt ma túy tổng hợp và ma túy "núp bóng" các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử... vào các chương trình giáo dục hoạt động ngoại khóa. Xây dựng mô hình "trường học không ma túy", chủ động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy xâm nhập vào học sinh, sinh viên để góp phần phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Phối hợp xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình phòng chống ma túy tại địa bàn cơ sở, báo Tuổi Trẻ đưa thêm thông tin.