Gửi con về quê nghỉ hè, một lần về thăm mẹ bỉm bất ngờ với cách ông bà cho cháu ăn

Câu chuyện khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm.

Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt là chuyện ăn uống. Không ít cha mẹ dành rất nhiều thời gian chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng nhưng con vẫn không hợp tác, thậm chí phải chạy theo khắp nơi để dỗ dành từng miếng.

Ảnh minh họa

Có gia đình còn phải huy động cả ông bà cùng "vào cuộc", khiến mỗi bữa ăn trở thành một cuộc chiến đầy mệt mỏi. Thế nhưng, liệu việc cố gắng bằng mọi cách để con ăn có thực sự tốt cho sự phát triển của trẻ hay không?

Mới đây, hình ảnh một cậu bé với cách ăn uống được nhiều người gọi là "đẳng cấp nhất" đã trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ, con trai của chị Trương năm nay gần 3 tuổi. Do hai vợ chồng đều bận rộn công việc nên phần lớn thời gian bé được ông bà chăm sóc. Vì đặc biệt yêu quý cháu trai nên ông bà luôn hết mực cưng chiều và đáp ứng mọi yêu cầu của cháu.

Thời gian gần đây, chị Trương phải làm việc tại nhà. Có nhiều thời gian ở bên con và bố mẹ hơn, chị dần nhận ra một vấn đề: con trai rất lười ăn và hầu như bữa nào ông bà cũng phải dỗ dành rất lâu.

Một buổi trưa, cảnh tượng quen thuộc ấy lại diễn ra.

Cậu bé chỉ mải mê đòi chơi điện thoại và nhất quyết không chịu ăn. Cuối cùng, ông bà phải phối hợp với nhau để cho cháu ăn. Một người giữ cháu ngồi trên ghế, vừa đút từng thìa cơm, người còn lại cầm điện thoại bật phim hoạt hình để bé vừa xem vừa ăn.

Nhìn cảnh tượng đó, chị Trương cảm thấy vừa thương con vừa thấy có điều gì đó không ổn nên quay lại và đăng lên mạng xã hội.

Không ngờ, đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Phần lớn cư dân mạng đều cho rằng cậu bé đã bị nuông chiều quá mức.

Vì sao nhiều người cho rằng đứa trẻ đang bị nuông chiều?

Theo chia sẻ của chị Trương, trước đây chị cũng từng cảm thấy cách chăm cháu của ông bà có phần chưa hợp lý nhưng chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Thực tế, chỉ qua một đoạn video ngắn cũng có thể thấy khá nhiều chi tiết đáng suy ngẫm.

Trước hết, nhìn vào biểu cảm của cậu bé và cách ông bà phối hợp cho cháu ăn rất thuần thục, có thể đoán đây không phải lần đầu tiên việc này diễn ra. Đứa trẻ đã quá quen với việc được dỗ dành và phục vụ theo cách như vậy.

Điều này cũng cho thấy việc cưng chiều của ông bà không chỉ dừng lại ở chuyện ăn uống mà có thể còn thể hiện trong rất nhiều khía cạnh khác của cuộc sống hằng ngày.

Chi tiết thứ hai khiến nhiều người chú ý là cậu bé đã gần 3 tuổi.

Ảnh minh họa

Thông thường, ở độ tuổi này, nhiều trẻ đã có thể tự mặc quần áo, tự xúc ăn và thực hiện khá nhiều kỹ năng tự phục vụ. Trong khi đó, việc vẫn phải ngồi một chỗ để ông bà vừa bật điện thoại vừa bón từng thìa khiến không ít người lo ngại về khả năng tự lập của bé.

Một điểm khác cũng được cư dân mạng nhắc tới là thái độ của chị Trương khi quay lại đoạn video. Chị nhận thấy có điều bất thường nhưng không can thiệp ngay, điều này phần nào cho thấy sự nuông chiều ấy đã diễn ra trong thời gian dài và được mọi người trong gia đình mặc nhiên chấp nhận.

Dù nhận định rằng đứa trẻ đã "bị hủy hoại" có phần hơi cực đoan, nhưng rõ ràng đây là một vấn đề đáng để nhiều gia đình suy ngẫm.

Vì sao ông bà thường có xu hướng nuông chiều cháu?

Trong nhiều gia đình hiện nay, việc ông bà quá cưng chiều cháu là điều khá phổ biến.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều là "cơ chế bù đắp tâm lý". Nhiều người lớn tuổi từng trải qua thời kỳ khó khăn hoặc cảm thấy bản thân đã quá nghiêm khắc với con cái khi còn nhỏ, nên khi có cháu lại muốn dành cho các cháu nhiều sự yêu thương và bù đắp hơn.

Bên cạnh đó, với nhiều ông bà, cháu cũng là niềm vui và chỗ dựa tinh thần sau khi con cái trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống riêng. Vì vậy, họ dễ dành cho cháu sự chăm sóc đặc biệt hơn mức cần thiết.

Tuy nhiên, nếu tình yêu thương đi kèm với sự nuông chiều quá mức, trẻ rất dễ hình thành những thói quen không tốt và ảnh hưởng đến quá trình phát triển lâu dài.

Ảnh minh họa

Dù yêu con đến đâu, cha mẹ và ông bà cũng nên tránh những điều này

1. Liên tục năn nỉ, dỗ dành trẻ

Việc dỗ dành trẻ nhỏ một hoặc hai tuổi là điều bình thường. Nhưng khi trẻ lớn hơn, đặc biệt từ khoảng 3 tuổi trở đi, cha mẹ cần từng bước giúp con hình thành tính tự giác và các quy tắc trong sinh hoạt.

Nếu lúc nào cũng phải năn nỉ con ăn, ngủ hay làm mọi việc, trẻ rất dễ hình thành tâm lý phụ thuộc và càng ngày càng khó hợp tác.

2. Làm thay mọi việc cho trẻ

Không ít ông bà vì thương cháu nên từ mặc quần áo, bón ăn đến ru ngủ đều làm giúp.

Dần dần, trẻ mất đi cơ hội rèn luyện kỹ năng tự lập, dễ hình thành thói quen ỷ lại, thiếu khả năng tự chăm sóc bản thân và thiếu tinh thần trách nhiệm.

3. Luôn dành cho trẻ sự ưu tiên đặc biệt

Khi một đứa trẻ luôn được đối xử như "trung tâm của cả gia đình", mọi yêu cầu đều được đáp ứng và mọi người đều phải nhường nhịn, trẻ rất dễ hình thành tính ích kỷ.

Đến khi bước vào môi trường tập thể hoặc đi học, trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với các quy tắc chung và việc phải chia sẻ với người khác.

4. Bảo vệ trẻ một cách mù quáng

Trẻ mắc lỗi là điều bình thường trong quá trình trưởng thành.

Điều quan trọng là người lớn giúp con hiểu đúng sai và sửa chữa sai lầm. Nếu lúc nào cũng bênh vực, bao che hoặc cho rằng con không bao giờ sai, trẻ sẽ rất khó học cách chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Lâu dần, điều tưởng là yêu thương ấy lại vô tình khiến trẻ trở nên bướng bỉnh, kiêu ngạo và thiếu ý thức về giới hạn.

Yêu thương không đồng nghĩa với nuông chiều

Việc ông bà yêu quý cháu hay cha mẹ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, tình yêu thương chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với những nguyên tắc và sự giáo dục phù hợp.

Nếu thói quen nuông chiều của ông bà khó thay đổi trong ngày một ngày hai, cha mẹ càng cần đóng vai trò định hướng, giúp con hình thành tính tự lập, biết tôn trọng quy tắc và chịu trách nhiệm với bản thân. Bởi điều quý giá nhất dành cho trẻ không phải là được đáp ứng mọi yêu cầu, mà là được trang bị những kỹ năng và phẩm chất cần thiết để tự tin bước vào cuộc sống sau này.

CHI CHI