Hà Nội: Bắt đầu phun khử khuẩn toàn thành phố

Sáng 26/7, bộ Tư lệnh Thủ đô và bộ Tư lệnh Hoá học phối hợp tiến hành chiến dịch phun khử khuẩn toàn bộ TP. Hà Nội nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Dân sinh - Hà Nội: Bắt đầu phun khử khuẩn toàn thành phố

Ngày 25/7, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư TP. Hà Nội tại cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tại sở Chỉ huy công tác phòng, chống COVID-19 thành phố. Bí thư yêu cầu sở Chỉ huy thành phố giao cho bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn TP trong vòng 3 ngày.

Dân sinh - Hà Nội: Bắt đầu phun khử khuẩn toàn thành phố (Hình 2).

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật tại Nhà hát Lớn Hà Nội sáng 26/7, bộ Tư lệnh Thủ đô và bộ Tư lệnh Hoá học phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ 10 phường phố cổ, 02 phường ngoài đê.

Dân sinh - Hà Nội: Bắt đầu phun khử khuẩn toàn thành phố (Hình 3).

Lữ đoàn 86 Binh Chủng hoá học đã chuẩn bị 15 trang bị khí tài phương tiện đặc chủng và 180 cán bộ chiến sỹ tham gia chiến dịch.

Dân sinh - Hà Nội: Bắt đầu phun khử khuẩn toàn thành phố (Hình 4).

Đoàn xe dẫn đoàn đi bắt đầu di chuyển từ Nhà hát Lớn Hà Nội tại các khu vực hồ Gươm, trụ sở UBND TP, trụ sở Thành uỷ và các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, phố cổ.

Dân sinh - Hà Nội: Bắt đầu phun khử khuẩn toàn thành phố (Hình 5).

Thực hiện chiến dịch phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn thủ đô phòng chống dịch COVID-19, bắt đầu từ Nhà hát Lớn Hà Nội.

Dân sinh - Hà Nội: Bắt đầu phun khử khuẩn toàn thành phố (Hình 6).

Để chuẩn bị cho chiến dịch phun khử khuẩn hiệu quả, lực lượng đã tiến hành xây dựng các phương án cụ thể phù hợp với đa dạng địa hình như đường phố ở nội thành.

Dân sinh - Hà Nội: Bắt đầu phun khử khuẩn toàn thành phố (Hình 7).

Theo đó, với nhà cao tầng, nhỏ sẽ dùng dây kéo dài hoặc phương tiện cá nhân để phun khử khuẩn.

Dân sinh - Hà Nội: Bắt đầu phun khử khuẩn toàn thành phố (Hình 8).

Dân sinh - Hà Nội: Bắt đầu phun khử khuẩn toàn thành phố (Hình 9).

Lực lượng phun khử khuẩn khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.

Dân sinh - Hà Nội: Bắt đầu phun khử khuẩn toàn thành phố (Hình 10).

Lực lượng sẽ tiến hành phun khử khuẩn trong cả ngày.

Dân sinh - Hà Nội: Bắt đầu phun khử khuẩn toàn thành phố (Hình 11).

Bộ Y tế ghi nhận từ 19h ngày 25/7 đến 6h ngày 26/7 cả nước có 2.708 ca mắc mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 2.704 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.714), Bình Dương (407), Tiền Giang (201), Đồng Nai (125), Vĩnh Long (49), Đà Nẵng (27), Phú Yên (26), An Giang (25), Bình Thuận (23), Bình Định (19);Đồng Tháp (19), Bến Tre (19), Đắk Lắk (16), Khánh Hòa (12), Cần Thơ (7), Hậu Giang (7), Đắk Nông (5), Lâm Đồng (2), Hưng Yên (1) trong đó có 507 ca trong cộng đồng.

Dân sinh - Hà Nội: Bắt đầu phun khử khuẩn toàn thành phố (Hình 12).

Riêng tại Hà Nội ghi nhận từ ngày 29/4 đến nay là 492 trường hợp mắc Covid-19.

Dân sinh - Hà Nội: Bắt đầu phun khử khuẩn toàn thành phố (Hình 13).

Trong đó, sáng 26/7, sở Y tế Hà Nội thông tin Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 10 quận, huyện và phân bố ở 8 chùm ca bệnh.

Nguyễn Hữu Thắng - Người Đưa Tin Pháp Luật