Hà Nội: Bắt khẩn cấp kẻ giao cấu với bé gái 14 tuổi vào ngày mùng 4 Tết

Theo đơn tố cáo, đối tượng Cường đã có hành vi giao cấu với bé gái sinh năm 2008 vào ngày mùng 4 Tết tại nhà riêng.

Ngày 15/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1999, HKTT: Gò Mía, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai).

ha noi bat khan cap doi tuong giao cau voi be gai 14 tuoi ngay mung 4 tet dspl

Đối tượng Nguyễn Văn Cường bị bắt giữ. Ảnh: CQCC

Việc bắt giữ này để phục vụ công tác điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em của đối tượng Nguyễn Văn Cường.

Nạn nhân được xác định là cháu C.T.M.N (SN 2008, HKTT: Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, Quốc Oai).

Trước đó, vào ngày 13/2, Công an huyện Quốc Oai nhận được đơn trình báo của anh Cấn Văn Đ. (SN 1980, HKTT: Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, Quốc Oai) tố giác Nguyễn Văn Cường có hành vi giao cấu với con gái anh là cháu C.T.M.N.

Qua điều tra ban đầu, xác định Cường có hành vi giao cấu với cháu N vào ngày 4/2 tại nhà của Cường.

Công an huyện đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường.

Hiện vụ việc đang được đơn vị tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.