Hà Nội: Bắt "ông trùm" ma túy đất Hà Đông

Để đối phó với lực lượng chức năng, Trần Đình Đông (tức Đông "hề", Hà Nội) đã lắp 8 camera quanh nhà, nuôi 3 con chó dữ và thuê nhiều đối tượng nghiện ma tuý cảnh giới.

Theo báo Người lao động, ngày 25/7, thông tin từ Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố Trần Đình Đông (34 tuổi, tức Đông "hề", trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) cùng các đồng phạm Đỗ Tiến Dũng (43 tuổi, Dũng "Cà chua", trú tại quận Hà Đông) và Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, trú tại quận Hà Đông), Nguyễn Ngọc Ly (28 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về các tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

base64-1627241690012893764786-1627265791.png
Trần Đình Đông thời điểm lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin trên báo Dân trí cho biết, Trần Đình Đông nghiện ma túy và từng bị tuyên án phạt 12 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng dựng căn nhà tạm trên khu đất lấn chiếm ở Hà Trì 2, phường Hà Cầu (quận Hà Đông), biến nơi đây thành tụ điểm ma túy. Để cảnh giới, Đông "hề" lắp 8 camera quanh nhà và nuôi 3 con chó dữ canh cửa. Đối tượng tuyệt nhiên không tiếp khách lạ, cửa nhà luôn khóa.

Đông "hề" nuôi và thuê một số đối tượng nghiện ma túy chuyên cảnh giới và giao ma túy. Bản thân Đông chỉ trực tiếp giao dịch những chuyến "hàng" lớn và luôn mang theo vũ khí.

Ngày 14/7, nắm được thông tin Đông "hề" có mặt tại nhà Dũng "Cà Chua" để sử dụng ma túy, cảnh sát đã đột kích, bắt quả tang.

Tại đây, tổ công tác phát hiện 4 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy gồm Đỗ Tiến Dũng, Trần Đình Đông và 2 đối tượng khác. Khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan công an thu giữ 4 túi nilon đựng ma túy loại Methamphetamine, tổng trọng lượng hơn 26 g; một khẩu súng ngắn tự chế, 2 súng bút cùng 25 viên đạn.

edb3121765558c0bd544-1627265760.jpgTang vật vụ án. Ảnh: ANTĐ

Cùng lúc, cảnh sát khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Đình Đông, thu giữ một cân điện tử có dính Methamphetamine, 6 túi nilon chứa 18,229 g Methamphetamine, một túi nilon chứa 0,175 g Ketamine, một túi nilon chứa 21 viên nén có 2,082 g Methamphetamine, một khẩu súng bắn đạn ghém thuộc loại vũ khí quân dụng, 11 viên đạn ghém, một khẩu súng ổ quay, 46 viên đạn vỏ kim loại.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ, nguồn ma túy chính liên quan đến số đối tượng này do Đông "hề" cung cấp.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.