Hà Nội cấm bán hàng sau 21h: Vội đóng cửa khi bị nhắc nhở

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng chắc năng đã tăng cường nhắc nhở tuyên truyền các nhà hàng đóng cửa sau 21h.

Dân sinh - Hà Nội cấm bán hàng sau 21h: Vội đóng cửa khi bị nhắc nhở

Ngày 1/11, Hà Nội công bố nâng cấp độ phòng chống dịch từ "vùng xanh" lên "vùng vàng", các biện pháp áp dụng chung cho toàn Thành phố tương ứng cấp độ 2.

Dân sinh - Hà Nội cấm bán hàng sau 21h: Vội đóng cửa khi bị nhắc nhở (Hình 2).

Theo đó, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được bán hàng tại chỗ, hoạt động không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên phải tiêm đủ liều vắc xin/đã khỏi bệnh Covid-19.

Dân sinh - Hà Nội cấm bán hàng sau 21h: Vội đóng cửa khi bị nhắc nhở (Hình 3).

Thành phố yêu cầu đóng cửa nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước 21h hàng ngày.

Dân sinh - Hà Nội cấm bán hàng sau 21h: Vội đóng cửa khi bị nhắc nhở (Hình 4).

Ghi nhận cuả PV, 20h50 ngày 3/11, các cửa hàng kinh doanh ăn, uống trên phố Đào Duy Từ (quận Hoàn Kiếm) cơ bản chấp hành nghiêm theo chỉ đạo chống dịch Covid-19.

Dân sinh - Hà Nội cấm bán hàng sau 21h: Vội đóng cửa khi bị nhắc nhở (Hình 5).

Tại phường Láng Thượng (quận Đống Đa), lực lượng chức năng đi nhắc nhở các hộ kinh doanh tuân thủ đúng quy định. Đến 21h cùng ngày, quán ăn trên địa bàn đã không nhận khách, chủ động dọn dẹp, đóng cửa.

Dân sinh - Hà Nội cấm bán hàng sau 21h: Vội đóng cửa khi bị nhắc nhở (Hình 6). Bên cạnh nhắc nhở tuyên truyền, hộ kinh doanh phải ký cam kết, dừng hoạt động sau 21h, nếu không đúng sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Chị Nguyễn Thị Hà (chủ quán ăn tại phố Chùa Láng, phường Láng Thượng) chia sẻ, nhà hàng mở bán tại chỗ từ ngày 14/10 đến nay chưa được 3 tuần. Lượng khách ăn vẫn còn ít, đặc biệt do tâm lý sợ dịch bệnh nên không có nhiều khách tụ tập ăn khuya như trước nên cũng đóng cửa sớm hơn thời điểm chưa có dịch bệnh.

Dân sinh - Hà Nội cấm bán hàng sau 21h: Vội đóng cửa khi bị nhắc nhở (Hình 7).

Tại phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm), hàng quán cũng đã tuân thủ việc dừng hoạt động. Một cán bộ Công an phường Cửa Đông cho hay, thời điểm 8h30, đơn vị đã phải nhắc nhở người dân đóng cửa theo đúng khung giờ quy định. Tới 21h, chúng tôi tiếp tục tuần tra lại để đảm bảo các hộ kinh doanh đã chấp hành.

Dân sinh - Hà Nội cấm bán hàng sau 21h: Vội đóng cửa khi bị nhắc nhở (Hình 8).

Bên cạnh việc chấp hành, một số quán vẫn mở cửa, hoạt động đón khách sau 21h. Trong hình, nhiều quán bán đồ uống trên phố Hàng Bạc vẫn hoạt động, nhiều nhân viên không đeo khẩu trang hoặc đeo sai quy định, mất an toàn phòng dịch.

Dân sinh - Hà Nội cấm bán hàng sau 21h: Vội đóng cửa khi bị nhắc nhở (Hình 9).

Chỉ khi có lực lượng chức năng có mặt, các cửa hàng này mới vội vàng đóng cửa.

Dân sinh - Hà Nội cấm bán hàng sau 21h: Vội đóng cửa khi bị nhắc nhở (Hình 10).

Tương tự, một quán ăn khác trên phố Hàng Giấy vẫn bất chấp hoạt động.

Dân sinh - Hà Nội cấm bán hàng sau 21h: Vội đóng cửa khi bị nhắc nhở (Hình 11).

Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, trong ngày 3/11, Hà Nội ghi nhận 67 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 16 ca cộng đồng. Vì vậy mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân để sớm đầy lùi Covid-19.