Hà Nội: Cây cổ thụ bật gốc, đè sập tường TAND tối cao

Do ảnh hưởng của gió mạnh, cây cổ thụ tại khuôn viên TAND tối cao bất ngờ bật gốc, đè sập tường, sau đó đổ chắn ngang đường Hoả Lò.

Sáng 13/6, một cây cổ thụ lớn ở khuôn viên Toà án nhân dân Tối cao (số 48 đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ bật gốc đè sập tường sau đó đổ chắn ngang đường Hoả Lò trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

20024198322022732765738255432842653745148175n-07271894-1623550663.jpg
Cây cổ thụ bật gốc. Ảnh: VTC News

Theo một người dân kể lại, sự việc xảy ra vào. khoảng gần 5h cùng ngày. Vào thời điểm trên trời Hà Nội không mưa, tuy nhiên sau một cơn gió lớn, khiến cây bị bật gốc. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc vào sáng sớm nên không có người đi qua.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàn Kiếm điều động lực lượng đến cắt toàn bộ cành cây, thu dọn hiện trường. Cơ quan chức năng khẩn trương cưa cây để tránh gây ảnh hưởng giao thông.

Hôm qua (12/6), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội gửi công điện đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó bão số 2, thông tin, cảnh báo kịp thời để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Theo công điện, chiều 12/6, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão và là cơn bão số 2 của năm 2021.

Nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và an toàn tuyệt đối cho người dân, nhất là ở những vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất trong mưa bão.