Hà Nội: Diện mạo “con đường đau khổ” sau hơn 3 năm thi công

Sau quá trình thi công dài, đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) đã thay diện mạo mới, bớt đi khói bụi, tắc đường.

Dân sinh - Hà Nội: Diện mạo “con đường đau khổ” sau hơn 3 năm thi công

Dự án cải tạo, mở rộng phố Vũ Trọng Phụng được khởi công vào năm 2018 dự kiến hoàn thành trong năm 2020, tuy nhiên vì nhiều vấn đề vướng mắc mà dự án chậm hoàn thiện, điều này cũng ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân qua khu vực.

Dân sinh - Hà Nội: Diện mạo “con đường đau khổ” sau hơn 3 năm thi công (Hình 2).

Theo ghi nhận của PV, dự án tuyến đường Vũ Trọng Phụng, người dân thường gọi là “con đường đau khổ” đã cơ bản hoàn thành.

Dân sinh - Hà Nội: Diện mạo “con đường đau khổ” sau hơn 3 năm thi công (Hình 3).

Lòng đường đã được trải nhựa.

Dân sinh - Hà Nội: Diện mạo “con đường đau khổ” sau hơn 3 năm thi công (Hình 4).

Các biển báo đã được lắp đặt thay thế cho những cột điện siêu vẹo và chằng chịt dây cáp, dây điện trước kia.

Dân sinh - Hà Nội: Diện mạo “con đường đau khổ” sau hơn 3 năm thi công (Hình 5).

Hệ thống đèn chiếu sáng đã được lắp đặt.

Dân sinh - Hà Nội: Diện mạo “con đường đau khổ” sau hơn 3 năm thi công (Hình 6).

Phần lòng đường cơ bản hoàn thành, các phương tiện dễ dàng di chuyển và đã giảm đi nhiều cảnh khói bụi mù mịt

Dân sinh - Hà Nội: Diện mạo “con đường đau khổ” sau hơn 3 năm thi công (Hình 7).

Đơn vị thi công đang hoàn thiện nốt các hạng mục tại vỉa hè.

Dân sinh - Hà Nội: Diện mạo “con đường đau khổ” sau hơn 3 năm thi công (Hình 8).

Bà Hương, một hộ dân sống tại đây cho biết, thời gian gần đây đơn vị thi công hoàn thiện xong phần lòng đường khiến giao thông đi lại dễ dàng hơn trước rất nhiều. "Mấy năm qua chúng tôi khổ quá, khói bụi, khói xe khiến người dân sống 2 bên đường rất khổ. Đặc biệt, người già trẻ nhỏ vì thế mà hay mắc các bệnh liên quan đến hô hấp. Nhìn con đường sắp hoàn thiện chúng tôi rất phấn khởi", bà Hương chia sẻ

Dân sinh - Hà Nội: Diện mạo “con đường đau khổ” sau hơn 3 năm thi công (Hình 9).

Dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng được UBND TP. Hà Nội phê duyệt từ năm 2017. Đây là dự án cải tạo, với chiều dài là 440m, có điểm đầu giao với đường Nguyễn Huy Tưởng và điểm cuối giao với đường Nguyễn Trãi. Công trình có vốn đầu tư trên 360 tỷ đồng. Chỉ còn một phần nhỏ lòng đường chưa được trải nhựa đường.

Dân sinh - Hà Nội: Diện mạo “con đường đau khổ” sau hơn 3 năm thi công (Hình 10).

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi trên 9.200m2 của 80 hộ dân và 11 tổ chức. Tháng 6/2020, 77/80 hộ gia đình, cá nhân và 11/11 tổ chức đã bàn giao mặt bằng để phục vụ giải phóng mặt bằng.

Dân sinh - Hà Nội: Diện mạo “con đường đau khổ” sau hơn 3 năm thi công (Hình 11).

Hiện nay, vẫn còn 3 hộ dân tại các số nhà 71, 73, 75 Vũ Trọng Phụng (khoảng 96m2) chưa thể giải phóng mặt bằng. Do vướng một phần mặt bằng của 3 hộ dân nói trên nên dự án không thể thi công hệ thống cáp điện, cáp viễn thông, đấu nối cấp, thoát nước, ảnh hưởng lớn tới tiến độ chung toàn dự án

Dân sinh - Hà Nội: Diện mạo “con đường đau khổ” sau hơn 3 năm thi công (Hình 12).

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân đã tham mưu quận Thanh Xuân báo cáo UBND Tp.Hà Nội, cho phép điều chỉnh dự án để kịp tăng tốc, về đích trong tháng 11/2021.