Hà Nội: Đột nhập cửa hàng điện máy, trộm tài sản trị giá hơn một tỷ đồng

Lợi dụng lúc cửa hàng điện máy không có người trông coi, Thuận đột nhập vào bên trong trộm tài sản trị giá hơn một tỷ đồng.

Ngày 13/11, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Lê Phan Anh Thuận (SN 1986, ngụ huyện Long Thành) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

dong nai dot nhap cua hang dien may trom tai san tri gia hon mot ty dong dspl

Đối tượng Lê Phan Anh Thuận làm việc với cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 12/11, trong lúc tuần tra tại khu vực xã Phước Thái, huyện Long Thành (Đồng Nai), Tổ công tác 161 Công an huyện Long Thành phát hiện Lê Phan Anh Thuận đang trộm cắp tài sản tại cửa hàng điện máy trên địa bàn.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ tang vật gồm: kìm động lực, con dao, mỏ lết, 54 điện thoại di động, 22 laptop, máy tính bảng (tổng giá trị tài sản hơn một tỷ đồng).

Làm việc với cơ quan chức năng, Thuận khai lợi dụng cửa hàng không có bảo vệ trông coi, nên đã đột nhập vào bên trong, lấy nhiều điện thoại, laptop. Ngoài ra, đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn huyện Long Thành.

Hiện, Công an huyện Long Thành hoàn tất hồ sơ, bàn giao vụ việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai xử lý theo quy định pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)