Hà Nội: Dùng container, xe tải, bê tông... làm chốt cứng chống dịch

UBND phường Long Biên (quận Long Biên) đã huy động thùng container, xe tải, khối bê tông… để tạo "chốt cứng" giúp kiểm soát người dân ra vào.

Dân sinh - Hà Nội: Dùng container, xe tải, bê tông... làm chốt cứng chống dịch

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Nội, nhiều chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Thủ đô đã được dựng lên trên nhiều tuyến phố để bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc giãn cách: Khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; thành phố cách ly với tỉnh.

Dân sinh - Hà Nội: Dùng container, xe tải, bê tông... làm chốt cứng chống dịch (Hình 2).

Ghị nhận của PV tại phường Long Biên (quận Long Biên), nhiều khối bê tông, gạch, xe tải, thùng container đã được huy động để tạo thành chốt cứng trên dịa bàn.

Dân sinh - Hà Nội: Dùng container, xe tải, bê tông... làm chốt cứng chống dịch (Hình 3).

Người dân tỏ ra khá bất ngờ trước nhiều “chốt cứng” được thiết lập trên địa bàn.

Dân sinh - Hà Nội: Dùng container, xe tải, bê tông... làm chốt cứng chống dịch (Hình 4).

Tính trên toàn địa bàn phường có khoảng 44 chốt cửa ngõ vào phường, trong đó có 8 "chốt mềm" để người dân ra vào nhưng phải khai báo rõ lý do, còn lại là "chốt cứng" tạm thời được dựng bằng gạch, bê-tông, hàng rào sắt, xe tải và thùng container

Dân sinh - Hà Nội: Dùng container, xe tải, bê tông... làm chốt cứng chống dịch (Hình 5).

Ông Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch UBND phường Long Biên, cho biết đây là ý tưởng tạm thời của lãnh đạo UBND phường để kiểm soát người ra vào địa bàn. "Phường có quá nhiều đường, ngõ đi vào, trong khi lực lượng cán bộ lại mỏng. Ngoài ra, cơ sở vật chất để làm barrier cũng hạn chế nên chúng tôi phải dựng tạm những chốt như thế này để hạn chế người dân ra vào mà không được kiểm soát. Khi lực lượng ổn định, cơ sở vật chất được tăng cường, chúng tôi sẽ dỡ bỏ và có lực lượng chức năng trực 24/24 giờ"- ông Hùng thông tin.

Dân sinh - Hà Nội: Dùng container, xe tải, bê tông... làm chốt cứng chống dịch (Hình 6).

Nhiều người dân ngỡ ngàng khi đi chợ về mà không có lối vào, phải tìm kiếm lối vào bên trong, một số người khác đã đi vào những con ngõ nhỏ mà lực lượng chức năng chưa dựng các chốt cứng.

Dân sinh - Hà Nội: Dùng container, xe tải, bê tông... làm chốt cứng chống dịch (Hình 7).

Lực lượng chức năng phường đã dùng 2 chiếc xe tải chắn ngang con ngõ không cho các phương tiện di chuyển ra vào nơi đây.

Dân sinh - Hà Nội: Dùng container, xe tải, bê tông... làm chốt cứng chống dịch (Hình 8).

Bển trong các khu dân cư, người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

Dân sinh - Hà Nội: Dùng container, xe tải, bê tông... làm chốt cứng chống dịch (Hình 9).

Những kệ gạch được xếp thành hàng chắn ngang các lối đi trở thành các “chốt cứng” tạm thời.

Dân sinh - Hà Nội: Dùng container, xe tải, bê tông... làm chốt cứng chống dịch (Hình 10).

Một người dân đang lái xe nâng để đưa những kiện gạch ra điểm chốt cho biết: "Cán bộ phường lên phương án dựng các chốt cứng và báo cho tôi để mượn 2 vạn gạch làm các chốt cứng những con đường đi vào địa phương. Nhận nhiệm vụ, tôi bắt đầu di chuyển gạch từ ngày 28/7. Sau khi sử dụng xong, số gạch này sẽ được trả lại cho tôi".

Dân sinh - Hà Nội: Dùng container, xe tải, bê tông... làm chốt cứng chống dịch (Hình 11).

Đồng tình với phương án của UBND phường, người này cho biết, tôi rất đồng tình với cách làm của phường. Dù đi lại có hơi bất tiện, song để hạn chế người ra vào thì việc làm này rất cần thiết trong thời điểm hiện tại.” Tôi cũng chỉ mong muốn dịch Covid-19 được dập tắt để người dân trở lại cuộc sống bình thường",  người đàn ông này nói.

Dân sinh - Hà Nội: Dùng container, xe tải, bê tông... làm chốt cứng chống dịch (Hình 12).

Toàn bộ các phương tiện phải quay đầu tại các chốt này.

Dân sinh - Hà Nội: Dùng container, xe tải, bê tông... làm chốt cứng chống dịch (Hình 13).

Ngoài ra, tại các con ngõ nhỏ cũng được lắp hệ thống hàng rào để cấm các phương tiện di chuyển qua đây.