Hà Nội ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 sáng 30/8

Sở Y tế Hà Nội vừa công bố 23 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca phát hiện ngoài cộng đồng.

VietnamPlus dẫn thông tin từ sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 29/8 đến 6h ngày 30/8, Hà Nội có thêm 23 ca dương tính với SARS-CoV-2, gồm 5 ca tại cộng đồng và 18 ca đã được cách ly.

Các ca mắc mới được ghi nhận tại 6 quận, huyện gồm Thanh Xuân (17), Đống Đa (2), Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (1), Phú Xuyên (1), Thanh Oai (1).

Trong số các trường hợp dương tính vừa được ghi nhận, có 2 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt và 21 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

ha noi ghi nhan them 23 truong hop duong tinh sars cov 2 sang 308

Hà Nội ghi nhận 23 ca dương tính mới SARS-CoV-2 sáng ngày 30/8. Ảnh: Trần Việt/ TTXVN

VietNamNet thông tin cụ thể về các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới được ghi nhận trên địa bàn Hà Nội sáng ngày 30/8:

5 trường hợp phát hiện tại cộng đồng

-H.V.Q , nam, sinh năm 1996, có địa chỉ tại 17 Bùi Huy Bích, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là nhân viên báo gạo, thời gian gần đây thường xuyên đến giao hàng tại ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát (không rõ tiếp xúc F0 nào). Ngày 28/8, bệnh nhân xuất hiện ho nên đi xét nghiệm tại Bệnh viện Thăng Long, nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2.

-N.T.H, nữ, sinh năm 1981, trú tại 218 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân. Ngày 27/8, bệnh nhân khởi phát triệu chứng đau họng. Ngày 29/8, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng, test nhanh dương tính. Mẫu bệnh phẩm gửi Bệnh viện Nhi Trung ương xét nghiệm khẳng định, cho kết quả tương tự.

-N.H.T, nam, sinh năm 1986, ở thôn Đồng Tiến, Phượng Dực, Phú Xuyên. Bệnh nhân là F1 của ca Covid-19 N.T.H. Ngày 28/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

-N.T.M.H, nữ, sinh năm 1975, ở nhà 24/90 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của ca bệnh Covid-19 H.T.T. Ngày 28/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

-P.L.C, nữ, sinh năm 1996, ở chung cư 210B Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của ca bệnh N.T.H. Ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

18 trường hợp ghi nhận tại khu vực phong tỏa hoặc khu cách ly

-14 ca ở ổ dịch Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Trong số đó, có 3 người đã đi cách ly tập trung và 11 ca còn trong khu phong tỏa.

Các địa điểm phát hiện ca nhiễm gồm:

Ngõ 328 Nguyễn Trãi: 8 bệnh nhân

Ngõ 330 Nguyễn Trãi: 4 bệnh nhân

Ngõ 332 Nguyễn Trãi: 1 bệnh nhân

47 Vũ Trọng Phụng: 1 bệnh nhân.

-2 ca ở quận Đống Đa: Các bệnh nhân cùng ở địa chỉ 7/82 Trung Tả, phường Văn Chương, sống trong khu phong tỏa từ ngày 19/8, đã xét nghiệm 2 lần âm tính trước đó. Ngày 29/8,  các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

-1 ca ở quận Hai Bà Trưng: Bệnh nhân có địa chỉ tại ngõ Hòa Bình, Minh Khai. Bệnh nhân đã chuyển tới khu cách ly tập trung từ ngày 24/8.

-1 ca ở huyện Thanh Oai: Bệnh nhân có địa chỉ tại thôn Mùi, xã Bích Hòa. Người này là F1 (hàng xóm) của ca Covid-19 đã công bố trước đó, chuyển cách ly tập trung từ ngày 16/8.

Như vậy, tính trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 3.114 ca mắc Covid-19, gồm 1.539 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 1.575 trường hợp đã được cách ly.

Đinh Kim (T/h) - Người Đưa Tin Pháp Luật