Hà Nội: Giải cứu bé trai bị mắc kẹt giữa khe tường hơn 1 ngày trời

Thiếu niên 14 tuổi bỗng dưng mất tích suốt 2 ngày. Lực lượng chức năng phát hiện em này đang mắc kẹt trong khe tường 2 ngôi nhà.

Theo báo Thanh Niên, tối 20/7, một lãnh đạo Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an quận Bắc Từ Liêm) vừa giải cứu 1 bé trai mắc kẹt tại khe tường hẹp.

Thông tin ban đầu trên báo Tuổi trẻ cho biết, khoảng 15h ngày 19/7, Công an phường Cổ Nhuế 1 nhận được tin báo cháu C.N.V.T. (14 tuổi, trú tại ngõ 599 Phạm Văn Đồng) mắc bệnh tự kỷ đi ra khỏi nhà từ 14h cùng ngày chưa về, gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phát loa và cùng gia đình tìm kiếm cháu bé.

Đến khoảng 16h ngày 20/7, lực lượng chức năng phát hiện T. bị kẹt tại khe tường bên hông giữa nhà số 43 và 45 ngõ 581 đường Phạm Văn Đồng.

giai-cuu-chau-be-bi-ket-tuong-1626826620.jpg
Bé trai bị mắc kẹt giữa hai khe tường của hai ngôi nhà cạnh nhau - Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

Trước tình thế cấp bách, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Bắc Từ Liêm) đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường tiến hành giải cứu cháu bé.

Vị trí nơi cháu bé mắc kẹt là khe tường chỉ rộng khoảng 30cm nối liền giữa hai nhà. Cảnh sát đã phối hợp cùng người dân dùng máy tách bêtông, đục tường một ngôi nhà để đưa T. ra.

Báo Công an nhân dân thông tin thêm, đến hơn 18h tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cháu bé, chuyển đến bệnh viện E cấp cứu kịp thời.

thumb-660-e64d7d36-ed24-488e-99e2-0e3133b4e3f8-1626826917.jpg

Cháu bé được đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: CAND

Rất may, hiện tình trạng cháu T. đã ổn định, chỉ xây xát phần mềm. Theo bố của cháu T, cháu bị mắc bệnh tự kỉ, thích leo trèo lung tung dẫn đến bị mắc kẹt.

Chứng kiến các chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm giải cứu cháu bé, gia đình cháu T. và quần chúng nhân dân rất cảm động, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm, hành động của các cán bộ chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND.