Hà Nội: Nhân viên quảng cáo ở phố Trần Cung dương tính COVID-19

Ngày 13/7, quận Bắc Từ Liêm phát hiện một ca dương tính nCoV trú trên phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, hà Nội. Bệnh nhân này liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ TP.HCM.
473b2aa437e6deb887f7-1626152044.jpg
 

Báo VietNamNet đăng tải thông tin, sáng 13/7, theo báo cáo của Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm, trường hợp F0 mới ghi nhận trên địa bàn là bệnh nhân Đ.Q.T., nam, 29 tuổi, trọ tại số nhà 82, ngõ 562, phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Anh T. là nhân viên quảng cáo của công ty Niềm tin Việt (ở phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, anh T. làm trang trí quảng cáo trên tầng 2, tòa nhà 189 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng (từng ghi nhận 5 F0 làm việc tại tầng 1 vào ngày 12/7).

Sáng 12/7, sau khi biết thông tin có 5 F0 cùng tòa nhà, anh T. đến một bệnh viện tư làm test nhanh, kết quả dương tính. Bệnh này tiếp tục chuyển mẫu sang bệnh viện Đa khoa Đức Giang, xét nghiệm bằng RT-PCR.

Kết quả đêm 12/7 khẳng định anh T. dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại đây với triệu chứng đau đầu, đau lưng.

Liên quan đến ca dương tính mới ghi nhận, báo VnExpress đưa tin, qua điều tra, đội đáp ứng nhanh TTYT quận Bắc Từ Liêm và phường Cổ Nhuế 1 xác định 6 F1 tiếp xúc gần, gồm mẹ (đã về quê tỉnh Hà Nam), chủ nhà và 2 đồng nghiệp làm cùng. 2 đồng nghiệp khác chưa khai thác được. Ngoài ra, ngành y tế truy vết 20 trường hợp liên quan sống trong khu vực phong toả và 13 F2.

Cơ quan chức năng đã khoanh vùng, giám sát và khử khuẩn 3 tòa nhà xung quanh, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm F1 và các trường hợp liên quan.

Đồng thời, phường Cổ Nhuế 1 đã ra quyết định cách ly tập trung đối với 3 F1 và cách ly tại nhà với 11 F2, hướng dẫn các hộ gia đình trong khu phong tỏa thực hiện đúng quy định về cách ly và phòng chống dịch.

Ngoài ra, TTYT quận đã báo cáo CDC Hà Nội các trường hợp F1, F2 không thuộc địa bàn thành phố để thông báo đến địa phương có liên quan kịp thời cách ly phòng chống dịch. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục điều tra các trường hợp F1, F2 có liên quan đến bệnh nhân.

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4 đến ngày 12/7, Hà Nội có tổng 323 ca, trong đó 258 ca thuộc các chùm ca bệnh đã được kiểm soát. Kể từ 5/7, thành phố có 65 ca mắc mới, thuộc 3 chùm ca bệnh. Trong đó, chùm ca bệnh tại Công ty SEI, Khu công nghiệp Thăng Long, có 31 ca. Chùm ca bệnh trong một gia đình ở xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức có 9 ca. Chùm ca bệnh liên quan TP.HCM đến nay là 25 ca.