Hà Nội: Nữ điều dưỡng bệnh viện Bắc Thăng Long dương tính COVID-19

Nữ điều dưỡng làm việc tại khoa Truyền nhiễm, tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Bắc Thăng Long từ 24/6 đến 7/7 đã có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Báo VOV đưa tin, theo báo cáo của sở Y tế Hà Nội, nữ điều dưỡng vừa có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 là N.T.M.L. (37 tuổi).

Qua điều tra dịch tễ xác định, chị L. có tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trong giai đoạn từ ngày 24/6 đến ngày 7/7. Ngày 11/7, điều dưỡng L. có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Liên quan đến điều dưỡng L., có 3 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung.

thanhliem1625034358686-1625713926078-1626048276.jpg

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh minh họa.

Theo báo Tiền phong, trước đó, vào tháng 5, một trường hợp bác sĩ tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện Bắc Thăng Long cũng đã mắc COVID-19.

Từ ngày 6 đến 20/6, bệnh viện Bắc Thăng Long phải tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân sau khi phát hiện ca bệnh 8.853 (Đ.T.H.N, sinh năm 1976, bán rau tại chợ Cửa hàng mới, địa chỉ ở tổ 17, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) qua công tác khám sàng lọc người bệnh.

Mới đây, tối 26/6, bộ Y tế công bố hai bố con nhân viên bảo vệ của bệnh viện Bắc Thăng Long mắc COVID-19.

Hiện, các bệnh viện trực thuộc ngành Y tế Thủ đô đang điều trị cho 50 ca mắc COVID-19, trong đó bệnh viện Bắc Thăng Long điều trị 17 ca, bệnh viện Đa khoa Đức Giang điều trị 33 ca.

Trong ngày 11/7, Hà Nội ghi nhận 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 10 người có tiền sử dịch tễ về từ TP.HCM, một bệnh nhân từ Đà Nẵng về và 3 ca liên quan công ty SEI - KCN Thăng Long

Từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 3 chùm ca bệnh chính là: chùm ca bệnh Mỹ Đức, chùm ca bệnh KCN Thăng Long và chùm ca bệnh liên quan TP.HCM.