Hà Nội: Thủ đoạn của cựu Cảnh sát khu vực làm giả sổ tạm trú, bán lấy tiền

Cựu cán bộ Cảnh sát khu vực Công an phường La Khê (Hà Đông, Hà Nội) đã làm giả nhiều sổ tạm trú rồi bán ra ngoài.

Ngày 1/11, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 2 bị can liên quan vụ làm giả sổ tạm trú, bán lấy tiền.

Theo đó, 2 bị can này là Đỗ Quang Vinh (SN 1989, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, TP.Hà Nội), Vũ Hải Long (SN 1992, cựu cán bộ Cảnh sát khu vực Công an phường La Khê, Công an phường Phú Lương, Hà Đông), họ bị truy tố tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 342 Bộ luật Hình sự năm 2015.

base64-1635739683457480441233-1635752537.png
Cựu Cảnh sát khu vực Vũ Hải Long đã làm giả sổ tạm trú rồi bán ra ngoài.

Zing thông tin, theo cáo buộc, năm 2018, Vinh quen Long nên nhờ viên cảnh sát làm giả sổ tạm trú, giấy xác nhận tạm trú của công an 2 phường trên với giá 800.000 đồng/sổ hoặc 200.000/giấy.

VKS xác định từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019, bị can Long làm giả 5 sổ tạm trú và 5 giấy xác nhận tạm trú để bán cho Vinh với tổng giá tiền 5 triệu đồng.

Sau đó, Vinh mang 10 giấy tờ giả trên bán lại cho nhiều người có nhu cầu mua hồ sơ cư trú với giá 1,1 triệu đồng mỗi sổ hoặc từ 700.000 đồng đến một triệu đồng mỗi tờ xác nhận.

Cuối năm 2019, trong một lần bán giấy tạm trú cho khách, Vinh bị công an bắt giữ. Mở rộng điều tra, cảnh sát làm rõ Vinh còn làm giả giấy xác nhận tạm trú của Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội) rồi bán với giá 700.000 đồng.

Quá trình điều tra, cảnh sát không thu giữ được bản gốc 3 giấy xác nhận tạm trú giả Vinh bán cho khách. Do đó, cơ quan điều tra xác định Long đã làm giả 7 tài liệu, thu lời 5 triệu. Còn Vinh hưởng lợi bất chính 3,6 triệu.

Đối với chữ ký của một số lãnh đạo công an các phường La Khê, Phú Lương trong sổ tạm trú và giấy xác nhận tạm trú giả, cơ quan tố tụng làm rõ chữ ký và con dấu do Vũ Hải Long thực hiện nên không có căn cứ xử lý những người liên quan.