Hà Nội: Xử phạt 1,8 tỷ đồng các trường hợp vi phạm ngày thứ 16 giãn cách xã hội

Ngày thứ 16 giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội, các lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt 1.256 trường hợp vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
8-8-2021-1-1628467674.jpeg
Đối tượng N.V.P bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, điều tra. Ảnh: CAHN 

Ngày 8/8, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày thứ 16 giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 17, tính từ 12 giờ ngày 7/8 đến 12 giờ ngày 8/8, các lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt 1.256 trường hợp vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Trong đó: 100 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, bị xử phạt 145,5 triệu đồng; 2 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh, bị xử phạt 22,5 triệu đồng; 1.154 trường hợp (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người nơi công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng…) bị xử phạt với số tiền hơn 1.6 tỷ đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, tính từ thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội hiện, tại 23 chốt kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ trực 24/24h đã kiểm soát hàng nghìn lượt người, phương tiện. Ngày 8/8, các chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào Thành phố, lực lượng chức năng đã kiểm soát 15.114 lượt phương tiện, yêu cầu 2.328 lượt phương tiện quay đầu không vào Thành phố; 2.454 lượt phương tiện quay đầu không ra ngoài Thành phố.

Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 07/8/2021, xe taxi Sông Đà, BKS28A-071.98 lưu thông hướng về trung tâm Thành phố, khi đến Chốt số 14 (xã Yên Bình, Thạch Thất), 01 thanh niên xuống xe chửi tục, đòi mở chốt, rồi cầm viên gạch ném thẳng về phía cán bộ trực chốt. Ngay sau đó, Tổ công tác đã khống chế, đưa đối tượng về Công an xã Yên Bình giải quyết. Bước đầu đối tượng khai là N.V.P (SN 1992; trú tại: Cẩm Giàng, Hải Dương); kiểm tra xe có 02 tượng Phật Di Lặc không có hoá đơn, lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý.

Nam Dương - báo Đảng Cộng sản