Hai anh em bị điện giật tử vong khi lên leo cầu thang để lên phòng trọ

Thấy em đi lên cầu thang bị giật điện, K. tìm cách giữ em dẫn tới cả hai cùng gặp nạn. Người thân cùng người dân sau đó ngắt nguồn điện, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cả hai đều tử vong.

Ngày 13/10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ hai thiếu niên bị điện giật tử vong xảy ra trên địa bàn.

244533659-434416781440397-8667918151019309498-n-hika-1634109633.jpeg
Căn nhà được anh T. thuê để bán nước - nơi xảy ra vụ hai cháu nhỏ bị điện giật - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Thông tin ban đầu đăng tải trên báo Sài Gòn giải phóng cho biết, khoảng 18h40 ngày 12/10, em M. (SN 2009) đi lên cầu thang của phòng trọ trong con hẻm 40 đường 147, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM thì bị giật điện. Lúc này, anh họ của em M. là V.H.K. (SN 2004) thấy vậy nên chạy tới giữ em M.

Vụ việc khiến cho K. cũng bị giật điện, nằm té xuống sàn nhà. Mẹ của K. là chị T. (SN 1976, ngụ quận 8) thấy vậy nên hô hoán. Người dân chạy lại ngắt nguồn điện, đưa M. và K. tới bệnh viện cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, phòng trọ trên do anh N.A.T. (SN 1975, ngụ TP Thủ Đức) thuê ở cùng con là M. để bán nước từ tháng 8/2018 tới nay. Tối 12/10, chị T. chở K. từ quận 8 sang nhà anh T. chơi thì dẫn tới vụ việc trên.