Hai anh em cùng ăn lá ngón tự tử sau khi bị mẹ la mắng

Bị mẹ mắng vì tranh giành điện thoại chơi game, hai anh em đã ra vườn hái lá ngón ăn tự tử.

Công an nhân dân thông tin, sáng 19/11, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện vùng cao Nam Trà My, cho biết, trên địa bàn xã Trà Nam vừa xảy ra vụ ăn lá ngón tự tử khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là 2 anh em ruột gồm Hồ Văn Th. (SN 2005) và Hồ Thị Thành T. (SN 2007), trú thôn 4, xã Trà Nam.

img-bgt-2021-screenshot-2021-11-19-12-10-36-12-d82e4aafdbad07bce95383b732440e2f-1637298920-width1280height720-1637305222.jpg
Tình trạng người dân vùng cao ăn lá ngón tự tử tồn tại khá nhiều

Theo thông tin ban đầu đăng tải trên Pháp luật TP.HCM, tối 18/11, hai anh em Hồ Văn Th. và Hồ Thị Thành T. tranh giành điện thoại để chơi game. Không ai chịu nhường, cả hai anh em bị mẹ la mắng. Buồn bực, hai anh em đã ra sau nhà hái và ăn lá ngón tự tử.

Nhận thông tin, Công an huyện Nam Trà My đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, điều tra làm rõ vụ việc.

Báo Tuổi trẻ dẫn lời  ông Trần Duy Dũng - chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết, cây lá ngón hay còn được người dân địa phương gọi là "cây tử thần" mọc khắp nơi trên địa bàn huyện Nam Trà My. Những năm qua nhiều gia đình mất đi người thân cũng vì loại cây này.

"Chỉ cần cãi vã, xích mích nhỏ trong gia đình, chuyện tình cảm không giải quyết được, một số người nghĩ quẩn lại tìm đến lá ngón", ông Dũng nói.