Hải Dương: Bắt nhóm đối tượng buôn bán cỏ Mỹ

Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) cho biết đơn vị vừa phát hiện vụ mua bán trái phép chất ma túy (dạng cỏ Mỹ).

Ngày 15/2, Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) cho biết đơn vị vừa phát hiện vụ mua bán trái phép chất ma túy (dạng cỏ Mỹ), theo Công an nhân dân.

Những người liên quan bị bắt giữ gồm: Trần Đức Thể (SN 1999, ở xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Lê Thanh Sơn (SN 2001, ở khu 7, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương), Phạm Tân Hoàng Minh (SN 2003, ở Đàm Lộc, phường Tân Bình, TP Hải Dương). Riêng Phạm Quang Thịnh, sinh ngày 6/9/2007, ở thôn Cao La, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương), tại thời điểm gây án chưa đủ 16 tuổi, Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý phù hợp.

buon co my 1

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an nhân dân.

Theo tài liệu điều tra, bản thân không có việc làm ổn định nên vào khoảng tháng 10/2022, Thể nảy sinh ý định tìm mua ma túy loại cỏ Mỹ (thường gọi là tobaco) về để bán lại cho người khác kiếm lời, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Thể tự lập tài khoản Facebook tên “tobacco Hải Dương (Uy tín)” và sử dụng tài khoản này tham gia các nhóm Facebook "Tobaco Hà Nội", "Tobaco Miền Bắc" để tìm mua ma túy cỏ Mỹ.

Khi tham gia các nhóm này, Thể thấy có nhiều tài khoản Facebook có đăng bài rao bán ma túy cỏ Mỹ và có để lại số điện thoại liên hệ. Khoảng tháng 11/2022, Thể bắt đầu lấy số điện thoại và gọi điện trực tiếp cho người rao bán để hỏi mua ma túy loại cỏ Mỹ. Sau khi trao đổi, thống nhất, đồng ý mua bán thì người bán sẽ đóng gói ma túy cỏ Mỹ và gửi theo đường xe khách về đến thành phố Hải Dương cho Thể. Những người mà Thể đã hỏi mua ma túy dạng cỏ Mỹ, Thể đều không biết là ai, ở đâu và cũng chưa từng gặp mặt những người này.

Sau khi đã mua được ma túy cỏ Mỹ, Thể mua thêm thuốc lào về và trộn thêm vào số ma túy cỏ Mỹ mua được để tăng thêm số lượng hoặc xịt nước vào để tăng khối lượng nhằm bán được lãi nhiều hơn. Khoảng cuối tháng 11/2022, Thể bắt đầu chụp ảnh, đăng bài rao bán ma túy cỏ Mỹ trên tài khoản Facebook tên “tobacco Hải Dương (Uy tín)” của Thể kèm số điện thoại của mình để nếu ai muốn mua thì sẽ liên lạc.

Từ tháng 11/2022 đến tháng 1 năm nay, Thể đã đặt mua ma túy loại cỏ Mỹ khoảng 2-3 lần (mỗi lần từ 100 g đến 200 g), với giá 1,1 triệu đồng/100 g. Sau khi lấy cỏ Mỹ về, Thể giao bán với giá 1,5 triệu đồng/100g. Lần cuối cùng Thể mua ma túy loại cỏ Mỹ là vào đầu tháng 1/2023, với khối lượng là 150g.

Minh, Sơn là người mua ma túy (dạng cỏ Mỹ) của Thể (thời gian mua trong tháng 1/2023), sau đó về tiếp tục chia nhỏ đóng vào các túi nylon để sử dụng và bán kiếm lời, mỗi túi nhỏ giá bán từ 100.000 đến 200.000 đồng/túi.

Thịnh là người đã mua lại ma túy (dạng cỏ Mỹ) của Sơn để sử dụng và bán kiếm lời. Vào khoảng 13h15, ngày 1/2/2023, Thịnh bị Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Công an xã Hồng Hưng (huyện Gia Lộc) phát hiện, bắt quả tang khi đang mang ma túy (dạng cỏ Mỹ) đi bán tại địa bàn thôn Phương Khê, xã Hồng Hưng (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Số ma túy được mua của Sơn (3 túi nylon bên trong chứa ma túy dạng cỏ Mỹ, trong đó có 2 túi nylon giá 200.000 đồng/túi, 1 túi nylon giá 100.000 đồng/túi), trên đường về Thịnh đã lấy ruột điếu thuốc lá Thăng Long tiếp tục trộn lẫn với ma túy trong 2 túi mua của Sơn (loại giá 200.000 đồng/túi) rồi chia thành 5 túi với mục đích bán lại cho người khác.

Hiện Thể, Sơn, Minh đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó cũng trong ngày 15/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã tạm giữ Lê Văn Thanh (43 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tối 12/2, lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với một số đơn vị mật phục tại khu vực ấp Tân Biên, xã An Nông, huyện Tịnh Biên. Đến khoảng 21h, lực lượng này phát hiện 2 người vác bao tải từ Campuchia vào Việt Nam.

Khi nghe cán bộ làm nhiệm vụ ra lệnh dừng lại để kiểm tra, 2 nghi can vứt lại tang vật rồi bỏ chạy. Riêng Thanh bị bắt giữ.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thanh khai cùng đồng phạm vác thuê 2 bao tải cần sa qua biên giới cho một người đàn ông với tiền công 700.000 đồng. Trong đó, bao cần sa Thanh vác nặng 33,4kg, bao còn lại là 22,6kg, theo Tri thức trực tuyến.

Linh Chi (T/h)