Hai máy bay va chạm nhau tại sân bay Nội Bài

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 7h20 sáng nay (2/11), một chiếc máy bay của một hãng hàng không tư nhân chặng bay Hà Nội - Phú Quốc đã va chạm vào một máy bay đang dừng đỗ tại sân bay Nội Bài.

Thông tin ban đầu đăng tải trên Thanh Niên cho biết, khoảng hơn 7h sáng 2/11, máy bay A321 bay chặng Hà Nội - Phú Quốc, trong quá trình đẩy ra đường lăn W1, cánh đuôi đã va buồng lái một máy bay bay A321 khác đỗ tại vị trí 73A gần đó.

Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập biên bản bàn giao Cảng vụ Hàng không miền Bắc điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân vụ va chạm có thể do không thực hiện đúng theo phương án khai thác đối với tàu bay khởi hành tại ô 15, và nhân viên kéo đẩy không chú ý quan sát.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng đã yêu cầu các đơn vị di chuyển trong khu bay đúng tốc độ, đúng luồng, cũng như chú ý khi kéo đẩy máy bay, đặc biệt trong thời điểm thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn.

Báo Dân Việt thông tin thêm, khi được hỏi về nguyên nhân ban đầu xác định có phải do thời tiết, lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc khẳng định: "Đây là sự cố có yếu tố con người chứ không phải do thời tiết".

antd-san-bay-noi-bai01-74-1635844672.jpg

Sân bay Nội Bài

Được biết, trong buổi giao ban sáng nay (2/11), phía sân bay Nội Bài cũng đã có báo cáo về việc này và khuyến cáo, đề nghị các hãng hàng không, các đơn vị liên quan chú ý khi kéo đẩy máy bay, đặc biệt trong thời điểm thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn, thời tiết cả ngày có mưa và dông, trong mưa dông tầm nhìn giảm. Đề nghị các đơn vị quán triệt để bộ phận kỹ thuật của đơn vị di chuyển trong khu bay đúng tốc độ đúng luồng.

Bên cạnh đó, sân bay Nội Bài cũng khuyến cáo hiện TP.Hà Nội đã chuyển sang cấp độ vàng trong dịch bệnh Covid-19, các hãng hàng không đơn vị chú ý trong công tác đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó ngày 1/11, TP.Hà Nội công bố mức độ dịch ở mức 2 - màu vàng - nguy cơ trung bình.

Theo quy định của Nghị quyết 128, ở mức độ dịch cấp 2, việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau là không hạn chế.

Tuy nhiên, TP.Hà Nội khuyến khích người dân TP.Hà Nội hạn chế tới các địa phương khác, chỉ tới trong trường hợp cần thiết, tuân thủ quy định của T.Ư và nơi đến.

Cụ thể, Hà Nội ban hành hướng dẫn việc đi lại khi áp dụng mức độ dịch 2 như sau:

Người đến/về Hà Nội không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Đồng thời, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.