Hải Phòng: Vỉa hè phố đi bộ Tam Bạc sụt lún, bong tróc chỉ sau hai năm chỉnh trang, chính quyền nói gì?

Theo Ban quản lý đầu tư các công trình xây dựng quận Hồng Bàng, do vỉa hè được lát bằng đá tự nhiên nên khi nhiệt độ thay đổi sẽ có hiện tượng bong tróc.

Ngày 3/6 vừa qua, đoạn vỉa hè phía bờ sông Tam Bạc, thuộc quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng kéo dài khoảng 400 m từ cầu Lạc Long về đến chợ Tam Bạc xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt. Rất nhiều viên đá granite ốp lát bị bong rộp, gãy vỡ. Sau đó, ngày 4/6, toàn bộ đoạn vỉa hè này được quận Hồng Bàng căng dây bảo vệ và sửa chữa.

Thông tin về việc này, ông Đặng Đức Hiển - Giám đốc Ban quản lý đầu tư các công trình xây dựng quận Hồng Bàng cho biết, vỉa hè bị hỏng do được ốp lát bằng đá tự nhiên, chưa qua xử lý nhiệt. Nắng nóng những ngày qua đã làm co mạch vữa, làm những viên đá bị cong vênh, dẫn đến bong rộp.

hai-phong-can-canh-via-he-pho-di-bo-tam-bac-sut-lun-bong-troc-hinh-11-1623125820.jpg
Hệ thống gạch lát nền vỉa hè tuyến phố đi bộ hai bên bờ sông Tam Bạc phồng rộp. Ảnh: Hải Ninh

Được biết, dự án cải tạo, chỉnh trang sông Tam Bạc có tổng mức đầu tư 1.454 tỷ đồng. Nguồn vốn dự án được sử dụng bằng tiền ngân sách của TP Hải Phòng, trong đó chi cho giải phóng mặt bằng (GPMB) là 668 tỷ; thi công bờ kè có số vốn là 280 tỷ đồng; tuyến phố Tam Bạc là 170 tỷ đồng... Trong đó, công ty cổ phần Trung Thủy trúng gói thầu làm đường và vỉa hè phố Tam Bạc, công ty liên doanh 68 Hồng Hà trúng thầu thi công bờ kè.

Dự án gồm 13 gói thầu, trong đó có các hạng mục: Nạo vét lòng sông; kè bê tông cốt thép 2 bên bờ sông; cải tạo hè, đường Thế Lữ và đường Tam Bạc... Dự án khởi công tháng 5/2018, đến tháng 5/2019 thì được đưa vào sử dụng.

Ông Đặng Đức Hiển cho biết, hiện các nhà thầu chưa bàn giao công trình cho chủ đầu tư nên công trình bị hư hỏng trách nhiệm thuộc về họ.

Trong khi đó ông Lê Văn Thủy - Giám đốc Công ty Trung Thủy, cho rằng, nguyên đoạn vỉa hè liên tục bong tróc là do đơn vị tư vấn, thiết kế bờ kè có vấn đề.

Cụ thể, toàn bộ bờ kè dài hơn 2.500 m hai bên dòng sông Tam Bạc được ép bằng cọc cừ bê tông, nhưng không hề có neo cố định cọc, chống cọc xô lệch. Điều này dẫn đến cọc bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu, có dấu hiệu bị nghiêng ra sông, ngay thời điểm đơn vị thi công đổ vật liệu làm hè phố Tam Bạc.

Cũng theo ông Thủy, đoạn vỉa hè từ cầu Lạc Long về chợ Tam Bạc liên tục bị ảnh hưởng do đây là khúc cua sông Tam Bạc. Khi thủy triều lên xuống theo ngày và đặc biệt vào mùa mưa lũ, nước sông chảy xiết, xối mạnh vào bờ kè qua các khe cọc bị hở... đã làm ảnh hưởng đến chất lượng vỉa hè.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên vỉa hè sông Tam Bạc bị hư hỏng. Trước đó vào tháng 2/2019, cả tuyến vỉa hè phố Tam Bạc dài hơn 1,2 km vừa hoàn thành thì bị sụt, lún.

Sau đó, UBND TP.Hải Phòng đã chỉ đạo sở Xây dựng, UBND quận Hồng Bàng vào cuộc, xác định cả hai tuyến kè bên bờ Tam Bạc và Thế Lữ có nhiều đoạn uốn lượn, quanh co, không đúng với thiết kế ban đầu.

Tại công văn số 06 ngày 25/2/2019, Ban quản lý dự án quận Hồng Bàng - chủ đầu tư dự án, thừa nhận công trình còn nhiều sai sót. Hạng mục đóng cọc cừ còn nhiều cọc bị lỗi, giữa các cọc không liền mạch mà còn khe hở...

Để xử lý, Ban quản lý dự án quận Hồng Bàng đã yêu cầu các nhà thầu xử lý. Phía nhà thầu thi công bờ kè đã khắc phục bằng cách dùng vữa chít mạch. Còn nhà thầu thi công vỉa hè phố Tam Bạc (Công ty cổ phần xây dựng Trung Thủy) đã phải cuốc lên sửa chữa, gắn vá…