Công an tỉnh Lào Cai vào ngày 24/8 đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải (biệt danh Hải Sapa TV) cùng các đối tượng liên quan nhằm làm rõ hành vi "Lừa dối khách hàng" và "Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Tại cơ quan công an, Hải Sapa TV khai đã đổi tên sản phẩm "thịt trâu tê cay" của Công ty Hoàng Nam nhập từ Ấn Độ thành "thịt trâu gác bếp đặc sản Tây Bắc" để bán cho khách hàng.

Trước thời điểm bị điều tra, Hải Sapa là nhân vật nổi tiếng chuyên kinh doanh các mặt hàng như chẩm chéo, mật ong, "thịt trâu gác bếp Tây Bắc" và nhiều mặt hàng ẩm thực đặc trưng trên các nền tảng mạng xã hội.
Hải thường xuyên tổ chức các phiên livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Trong đó món ăn làm nên tên tuổi Hải Sapa TV là "thịt trâu gác bếp Tây Bắc", được bán với giá 500.000 đồng/gói 500g.

Đến khoảng tháng 6/2025, Hải Sapa đột ngột gỡ sản phẩm thịt trâu gác bếp khỏi gian hàng TikTok với lý do thời tiết mùa hè sức mua giảm, chi phí lưu kho bảo quản tốn kém dẫn đến kinh doanh không đạt hiệu quả.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Hải Sapa đã chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên đứng ra giao kết hợp đồng phân phối sản phẩm "Thịt trâu sấy khô tê cay" do Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam chế biến từ nguồn thịt trâu đông lạnh nhập khẩu Ấn Độ.
Sau đó, Hải Sapa và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là "Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" và in logo của Hải SapaTV để bán ra thị trường.
Quá trình xác minh từ năm 2022 đến năm 2025 cho thấy Bùi Thị Kim Tuyên đã nhập từ Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam lượng "Thịt trâu sấy khô tê cay" với tổng giá trị lên tới 30 tỉ đồng để phân phối ra thị trường.
Thông tin trên báo Tuổi trẻ: Theo số liệu của Cục Hải quan, tính đến hết tháng 7, cả nước chi ra hơn 1,7 tỉ USD để nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt. Quy đổi theo tỉ giá, số tiền này tương đương hơn 45,05 nghìn tỉ đồng.
Nguồn cung cấp thịt cùng các sản phẩm thịt cho Việt Nam chủ yếu đến từ Ấn Độ, Nga, Brazil, Hoa Kỳ, Canada... Các chủng loại nhập khẩu bao gồm thịt trâu, thịt lợn, thịt gà và các mặt hàng chế biến.
Đối với thịt trâu, riêng thị trường Ấn Độ, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu hơn 103.000 tấn, trị giá hơn 287 triệu USD. Giá thịt trâu Ấn Độ nhập khẩu bình quân 2.780 USD/tấn, tương đương khoảng 75.000 đồng/kg.
Trên thị trường, ghi nhận của Tuổi Trẻ, thịt trâu tươi đông lạnh Ấn Độ được bán với nhiều mức giá từ 90.000 - 160.000 đồng/kg, tùy từng loại. Thịt bắp trâu có giá cao nhất với 160.000 đồng/kg; nạc đùi 143.000 đồng/kg; nạc mông 135.000 đồng/kg; thịt diềm 120.000 đồng/kg; dẻ sườn, thịt nạm 90.000 - 95.000 đồng/kg.