Hành trình truy bắt nữ chủ mưu vụ vận chuyển gần 2.400 viên ma túy

Nguyễn Thị Thành Thúy, là đối tượng chủ mưu trong vụ án vận chuyển trái phép 2.383 viên ma túy hồng phiến xảy ra tại thôn An Mã, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.

Ngày 21/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04), Công an tỉnh phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã phá thành công chuyên án, bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Thành Thúy, SN 1992, trú tại TDP Thủy Sơn, phường Quảng Long, TX.Ba Đồn.

Thúy được xác định là đối tượng chủ mưu trong vụ án vận chuyển trái phép 2.383 viên ma túy hồng phiến xảy ra tại thôn An Mã, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.

Theo hồ sơ chuyên án, vào ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra tại thôn An Mã, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy xảy ra vào ngày 16/3 và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hùng, SN 1989, trú xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch.

Căn cứ tài liệu điều tra mở rộng vụ án đã xác định Nguyễn Thị Thành Thúy là đối tượng chính, là người chủ mưu trong việc trực tiếp thuê Nguyễn Ngọc Hùng vận chuyển 2.383 viên ma túy hồng phiến từ Quảng Trị ra Quảng Bình vào ngày 16/3. Ngày 2/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thành Thúy.

Sau khi biết được thông tin Nguyễn Ngọc Hùng bị lực lượng chức năng bắt giữ, Nguyễn Thị Thành Thúy đã xóa thông tin liên lạc zalo, Facebook với Hùng, thay số điện thoại và đi khỏi địa phương nhằm trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm tội.

An ninh - Hình sự - Hành trình truy bắt nữ chủ mưu vụ vận chuyển gần 2.400 viên ma túy                        Nguyễn Thị Thành Thúy được xác định là đối tượng chủ mưu trong vụ án.

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thành Thúy.

Để truy bắt đối tượng bỏ trốn, Phòng PC04, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án mang bí số 922T truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng Thúy đã lẩn trốn ở nhiều địa phương, ở các tỉnh phía Nam (TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế) và các tỉnh phía Bắc (Nghệ An, Hà Tĩnh), dùng nhiều phương thức, thủ đoạn để che giấu tung tích của mình.

Sau hơn 1 tháng tích cực nắm thông tin, di biến động của đối tượng đã xác định vào ngày 15/10, Nguyễn Thị Thành Thúy trở về địa phương thăm gia đình tại khu phố 2, phường Ba Đồn, TX.Ba Đồn.

Trong thời điểm đối tượng Thúy đang di chuyển từ TX.Ba Đồn vào TP.Đồng Hới để bắt xe đi vào phía Nam thì bị các trinh sát trong Ban chuyên án bắt giữ.