Sáng nay (22/1), TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh La Thăng cùng 11 đồng phạm. Đây là lần thứ 4 ông Thăng hầu toà từ khi bị bắt vào tháng 12/2017.
Sáng nay 22/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ (viết tắt là Dự án Ethanol Phú Thọ). Ghi nhận của phóng viên 7h05p xe chở các bị cáo đến toà. Dự kiến phiên toà sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày.
Đây là vụ án thứ 4, ông Thăng bị xét xử, từ khi bị bắt vào tháng 12/2017.
Theo đó, khi còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), vào năm 2007, ông Thăng biết PVC không đủ năng lực và kinh nghiệm đấu thầu dự án Nhà máy Ethanol nhưng ông vẫn chỉ định thầu cho PVC theo đề nghị của Trịnh Xuân Thanh (Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC).
Quyết định này của ông Thăng khiến PVC thi công dự án sau 4 năm (2009-2014) nhưng vẫn không hoàn thành, gây thất thoát cho nhà nước hơn 543 tỷ đồng.
Ngoài bị cáo Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) còn có các bị cáo cùng Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí PVC), Vũ Thanh Hà (cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí - PVB), Nguyễn Xuân Thủy (cựu phó Phòng đầu tư dự án PVB)...
Và Khương Anh Tuấn (cựu Phó Phòng thương mại PVB), Lê Thanh Thái (cựu Trưởng Phòng kinh doanh PVB), Hoàng Đình Tâm (cựu Kế toán trưởng PVB), Phạm Xuân Diệu (cựu Tổng giám đốc PVC), Nguyễn Ngọc Dũng (cựu phó tổng giám đốc PVC), Đỗ Văn Quang (cựu Trưởng Ban kinh tế kế hoạch PVC), Trần Thị Bình (cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong vụ án này, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Dầu khí Kinh Bắc) còn bị xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
Các bị cáo được lực lượng chức năng áp giải lên phòng xét xử.
Hành vi làm trái các quy định của ông Thăng, Thanh và các bị cáo dẫn đến thiệt hại cho PVB hơn 543 tỷ đồng.
Khi đứa trẻ xin tiền mẹ là con muốn dùng tiền để hòa nhập với những đứa trẻ khác. Đây là tâm lý bầy đàn điển hình. Nếu cha mẹ từ chối thẳng thừng, đứa trẻ sẽ cảm thấy bị cô lập và bất lực, mất mặt trước bạn bè.
"Tôi vừa ly hôn vì bất đồng quan điểm trong mối quan hệ với vợ nhưng không có nghĩa là không ai yêu con gái tôi. Làm sao có thể lừa con gái tôi vào khách sạn được? Con bé vẫn còn nhỏ và chưa trưởng thành" - ông bố tức giận nói.
Với vị trí của Vương, lương có thể tăng 50% mỗi năm và nếu vẫn làm ở vị trí này thì phải mất hơn 10 năm nữa cô mới kiếm lại được số tiền 1 triệu tệ mà bố mẹ bỏ ra cho mình đi du học Úc.